Số người chết khi tìm đường vào châu Âu cao kỷ lục

10/12/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Hơn 3.400 người chết trên biển Địa Trung Hải trong năm 2014 khi tìm đường nhập cư vào châu Âu, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 10.12.

Con thuyền chứa đầy người nhập cư châu Phi năm 2011
Con thuyền chứa đầy người nhập cư châu Phi năm 2011 - Ảnh: AFP

Hơn 207.000 đã mạo hiểm tính mạng để vượt biển kể từ tháng 1, gần gấp 3 lần con số 70.000 người trong thời gian diễn ra chiến tranh tại Libya năm 2011, theo UNHCR. Hầu hết số này vượt biên từ Libya sang Ý hoặc Malta để tìm việc làm hoặc nơi trú ẩn.

Trong đó có 3.419 thuyền nhân chết khi tìm đường vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải, con số kỷ lục, theo AFP. Con số được thông báo trong buổi họp do ông Antonio Guterres đại diện UNHCR chủ trì tại thành phố Geneva (Thụy Sỹ).

Trong cuộc họp giữa các chính phủ, cơ quan LHQ và các tổ chức khác, ông Guterres cảnh báo rằng nhiều quốc gia dường như đang quan tâm đến việc giữ an ninh biên giới của mình hơn là ngăn ngừa sự mất mát mạng người.

“Đây là một sai lầm, và chính xác là một phản ứng sai lầm cho một kỷ nguyên mà có quá nhiều người đang phải trốn chạy khỏi các cuộc chiến tranh”, AFP dẫn lời ông Guterres.

Ông Guterres cho biết việc quản lý an ninh và nhập cư được nhiều nước quan tâm, tuy nhiên các chính sách cần phải được xây dựng để giúp con người không phải kết thúc cuộc sống trong cảnh mất mát, theo AFP.

Ngày càng có nhiều người nhập cư vào châu Âu
Ngày càng có nhiều người nhập cư vào châu Âu - Ảnh: AFP

Các cuộc xung đột tại bờ phía nam, đông và đông nam châu Âu, tại Libya, Ukraine, Syria và Iraq đã làm cho lượng người nhập cư tiến đến cựu lục địa ngày càng cao. Ý là quốc gia mà người nhập cư tìm đến trước tiên. Nước này đã giải cứu hơn 150.000 người khỏi những con thuyền vượt biên ọp ẹp trong năm 2014, theo AFP.

Tuần trước, các tàu hải quân và phòng vệ biển đã tìm thấy một con thuyền nhỏ nhét đầy người, trôi dạt gần đảo Lampesusa (Địa Trung Hải), cứu được 75 người và tìm thấy 17 thi thể.

Tuy nhiên, Ý gần đây đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn mang tên Mare Nostrum sau khi các đồng minh thuộc Liên minh châu Âu từ chối tài trợ. Một số nhà phê bình cho rằng việc cứu người di cư đồng nghĩa với việc khuyến khích họ cố gắng hơn.

Ông Guterres cảnh báo việc ngăn chặn tình trạng di cư là không thể nếu không giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ. Ông cho rằng cần phải tìm hiểu tại sao mọi người lại chạy trốn, những gì đang ngăn cản họ trong việc di cư bằng những cách an toàn hơn, đồng thời tìm ra cách để phá bỏ mạng lưới tội phạm buôn người đang phát triển qua con đường này, theo AFP.

Bảo Vinh

>> Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phản đối chính sách nhập cư của Obama
>> 17 bang kiện Tổng thống Obama về sắc lệnh nhập cư
>> Nghị sĩ Mỹ muốn Obama trả giá vì luật nhập cư
>> Chính sách nhập cư của Obama dọn đường cho đảng Dân chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.