Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán gia tăng, hơn 11.000 ca lây nhiễm

01/02/2020 08:39 GMT+7

Tính đến sáng nay 1.2, Trung Quốc ghi nhận có thêm 46 người thiệt mạng trong ngày 31.1 vì viêm phổi Vũ Hán, nâng số người chết vì dịch bệnh này lên 259 người.

Số ca tử vong tại Trung Quốc trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán đã tăng lên 259, với 45 trường hợp tại tỉnh Hồ Bắc và 1 ca ở thành phố trực thuộc trung ương là Trùng Khánh, trong ngày 31.1.

Việt Nam có ca bệnh nhiễm virus corona thứ 6 là nữ lễ tân tại Nha Trang

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm bệnh mới cũng gia tăng với thêm 1.347 người bị lây nhiễm chỉ tính riêng tại tỉnh này, trong số 2.102 ca trên toàn quốc trong hôm qua.
Như vậy, số người nhiễm vi rút Corona mới (nCoV) trên toàn Trung Quốc đang ở con số 11.791 ca, theo đài truyền hình CCTV dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC).
Những ca lây nhiễm mới cũng được phát hiện ở bên ngoài Trung Quốc.

Tây Ban Nha phát hiện ca đầu tiên

Reuters dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha vào tối qua 31.1 xác nhận trường hợp nhiễm vi rút corona mới đầu tiên, tại đảo La Gomera thuộc quần đảo Canaries.

Bệnh viện quân sự Gomez Ulla, nơi những người Tây Ban Nha được sơ tán khỏi Vũ Hán lưu trú trong thời gian được theo dõi sức khỏe

AFP

Bệnh nhân là một trong 5 người thuộc nhóm bị cách ly và quan sát từ một ngày trước đó, sau khi giới hữu trách phát hiện một số người trong nhóm đã tiếp xúc với một người Đức bị chứng viêm phổi Vũ Hán.
Kết quả chẩn đoán của Trung tâm Quốc gia về Vi sinh vật học Tây Ban Nha đã được công bố ngay sau khi chuyến bay chở 27 công dân EU rời khỏi ổ dịch Vũ Hán và đáp xuống Madrid.

[VIDEO] Diễn tiến dịch vi rút corona: 259 người chết, gần 12.000 ca nhiễm trên toàn cầu

Dù không ai thể hiện triệu chứng nhiễm vi rút, họ vẫn được đặt trong tình trạng cách ly tại bệnh viện quân sự để theo dõi trong vòng 14 ngày.

Canada xuất hiện ca nhiễm vi rút dù kết quả âm tính trước đó

Trường hợp này xảy ra ở một nữ sinh viên đại học, trong độ tuổi 20, từ Vũ Hán đến Toronto vào ngày 23.1. Một ngày sau, cô đến bệnh viện Toronto làm xét nghiệm, và lúc đó kết quả âm tính, tức không nhiễm vi rút.

Phi hành đoàn trên chuyến bay sơ tán công dân Pháp thực hiện thao tác khử trùng cabin

AFP

Tuy nhiên, cuộc kiểm tra lần hai ở Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học Quốc gia ở thành phố Winnipeg lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược.
Số vi rút trong cơ thể người bệnh rất thấp và cô đã hoàn toàn khỏi bệnh trong vòng 2 -3 ngày, nhưng hiện vẫn đang bị cách ly để theo dõi thêm.
Trung Quốc hôm 31.1 đồng ý yêu cầu của Canada cho phép sơ tán 196 công dân khỏi Vũ Hán. Chính quyền Ottawa đã thuê sẵn máy bay hồi hương cho các công dân nước này, nhưng đến nay mới được chính quyền Bắc Kinh thông qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.