Số người tử vong vì COVID-19 tăng lên 2.233 tại Trung Quốc

21/02/2020 07:42 GMT+7

Tổng số người tử vong ở Trung Quốc do nhiễm virus Corona mới (nCoV) gây bệnh COVID-19 đã tăng lên ít nhất 2.233, sau khi có thêm 115 người chết ở tỉnh Hồ Bắc.

Theo tờ South China Morning Post dẫn thông báo từ Ủy ban y tế Hồ Bắc ngày 21.2, phần lớn các trường hợp tử vong do nhiễm nCoV là ở thủ phủ Vũ Hán, tâm dịch bệnh COVID-19.
Ủy ban y tế Hồ Bắc xác nhận có 411 ca nhiễm mới và 115 ca tử vong vì mắc bệnh COVID-19 trong ngày 20.2, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì nhiễm nCoV ở tỉnh này lên lần lượt là 62.442 và 2.144 ca.

Hơn 2.240 người chết vì Covid-19, tình hình 'nghiêm trọng' ở Hàn Quốc

Một ngày trước đó, Trung Quốc công bố số ca nhiễm nCoV trong ngày 19.2 ở mức thấp nhất kể từ ngày 23.1, một phần do có sự thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán ở tỉnh Hồ Bắc.
Sáng 20.2, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc xác nhận trong ngày 19.2 có thêm 394 ca nhiễm nCoV gây dịch bệnh COVID-19, giảm đáng kể từ con số 1.749 ca nhiễm mới của ngày 18.2 và là mức thấp nhất kể từ ngày 23.1 - thời điểm Vũ Hán phong tỏa toàn thành phố, theo Reuters.
Cũng theo NHC, tính đến hết ngày 19.2 ở Trung Quốc đại lục có tổng cộng 2.118 người chết vì dịch COVID-19, tăng thêm 114 ca so với ngày 18.2 và tổng cộng khoảng 75.000 ca nhiễm nCoV.

[VIDEO] Hàn Quốc xác nhận ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên, 53 ca nhiễm mới

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.