Số phận nghiệt ngã của trẻ mồ côi trong đại dịch Ebola

20/05/2015 14:13 GMT+7

(TNO) Những trẻ em mồ côi sống sót trong đại dịch Ebola chẳng những mất cha mẹ, người thân, mà còn phải đối mặt với nạn đói hoành hành, nguy cơ nhiễm virus chết người, thậm chí có em phải đi bán dâm để có tiền mua thức ăn, theo Daily Mail.

(TNO) Những trẻ em mồ côi sống sót trong đại dịch Ebola chẳng những mất cha mẹ, người thân mà còn phải đối mặt với nạn đói hoành hành, nguy cơ nhiễm virus chết người, thậm chí có em phải bán dâm để có tiền mua thức ăn, theo Daily Mail.

Fatamata (3 tuổi) và Jane (8 tuổi), 2 trẻ mồ côi vì đại dịch Ebola - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Đại dịch Ebola đã và đang hoành hành tại Sierra Leone. Hiện có khoảng 12.000 trẻ em mồ côi đang sống trong tình trạng đói khát và chờ cái chết đến từng ngày, theo Daily Mail ngày 19.5
Tổ chức bảo trợ trẻ em Street Child cho biết mùa khô đang đến và những vùng nông thôn ở Sierra Leone rất khó để trồng trọt. Thêm vào đó, nhiều bệnh nhân Ebola phải chống chọi với bệnh tật, bị cách ly, dẫn đến mùa màng thất bát và phải đối mặt với nạn đói trong thời gian này.
Rất nhiều trẻ em mồ côi đã rơi vào hoàn cảnh thảm thương. Chúng không có người thân bên cạnh, không tiền, không thức ăn. Các em đành xuôi tay chờ đón cái chết đến từng ngày. Đau lòng hơn, có những em gái phải đi bán dâm để có tiền mua thức ăn qua ngày.
Fatamata (3 tuổi) và Jane (8 tuổi) là hai trẻ mồ côi, sống tại Port Loko, vùng nông thôn Sierra Leone. Hai em đã mất cha mẹ trong đại dịch Ebola. Vào tháng 2 năm nay, hai bé cũng mất đi hai người anh em vì nạn đói.
Hiện hai đứa trẻ sống cùng người chú, Mohammed Lamin. Nhưng ông Lamin bị nhiễm virus Ebola, phải cách ly nên mùa màng thất thu. Các em càng ngày càng còi cọc, chỉ ăn một bữa trong ngày, từ số tiền ít ỏi của người chú đi nhặt củi.
“Anh và chị của con đã chết vì đói. Con rất sợ, con cần thức ăn và quần áo…”, Jane nói.
Đại diện Street Child cho biết: "Chúng tôi đã kêu gọi và thúc giục những quỹ cứu trợ trên khắp Sierra Leone. Trước mắt, chúng tôi sẽ cung cấp hạt giống, giúp người dân trồng trọt trong mùa mưa sắp đến. Dự kiến, đến tháng 10 thì có thể thu hoạch được mùa vụ".
Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo có thêm 35 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Guinea và Sierra Leone. Tính đến hết ngày 2.1.2015, trên toàn thế giới đã có hơn 20.000 trường hợp mắc bệnh Ebola, trong đó 8.053 người đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.