
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ có hình ảnh văn hóa lúa nước
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, cố vấn của lễ khai mạc SEA Games 31, cho biết hình ảnh xuyên suốt lễ khai mạc sẽ là hình ảnh Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Khánh thành phần xây dựng từ năm 2010, song tới nay Bảo tàng Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn chờ chạy thử, nghiệm thu phần trưng bày.
Đảm bảo an toàn y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban tổ chức SEA Games 31 và các đơn vị có liên quan, trong đó có Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội.
Một tháng trước ngày khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất khu vực, TP.Hà Nội sẽ tổ chức chương trình đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, vào ngày 11.4.2022.
Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 và đặc biệt lễ khai mạc đại hội vào ngày 12.5, sẽ được tổ chức hoành tráng, xứng đáng với quy mô của sự kiện.
Nếu như lễ khai mạc SEA Games 22 năm 2003 được thiết kế bởi nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh thì tổng đạo diễn lễ khai mạc SEA Games 31 được giao cho nghệ sĩ Trần Ly Ly.
Hà Nội sẽ cố gắng đóng góp trên 30% số huy chương vàng trong tổng số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Ngày 6.2.2022 đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với việc tuyển nữ giành chiến thắng trước Đài Loan, lần đầu đoạt vé tham dự World Cup. Có được quả ngọt hôm nay, bóng đá nữ Việt Nam hẳn không quên công sức của những người đặt viên đá đầu tiên từ hơn 30 năm trước.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông báo điều chỉnh thời gian kết thúc bán vé trực tuyến trận đấu (sân nhà) giữa đội tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa gửi cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lịch bay của tổ trọng tài điều khiển trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).
Đã một năm nay, khu vực bảo vệ 2 của di tích quốc gia chùa Vàng (thôn Vàng, xã Cổ Bi, H.Gia Lâm, Hà Nội) bị xâm hại. Sáng 5.1.2022, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã ký văn bản về vụ việc ở chùa Vàng.
Đã một năm nay, khu vực bảo vệ 2 của di tích quốc gia chùa Vàng (thôn Vàng, xã Cổ Bi, H.Gia Lâm, Hà Nội) bị xâm hại.