Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lý giải chuyện bác sĩ nghỉ việc ở BV công

Gia Bách
Gia Bách
12/07/2019 13:10 GMT+7

Khoảng từ năm 2015 trở lại đây, tình trạng bác sĩ nghỉ việc ở các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cao.

Ngày 11.7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 9, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã lý giải tình trạng nhiều bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công để ra làm ở bệnh viện tư.
Theo ông Dũng, khoảng từ năm 2015 trở lại đây, tình trạng bác sĩ bỏ bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cao. Theo thống kê từ 2015 đến nay, có khoảng 140 bác sĩ đã bỏ việc.
“Qua đánh giá, nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến việc nhiều bác sĩ ở Cà Mau xin nghỉ việc là do tiền lương và thu nhập. Nếu bác sĩ hợp đồng, chưa hưởng chế độ công chức, thì lương chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, không có phụ cấp. Trong khi đó, ở ngoài, các bệnh viện, cơ sở tư nhân có thể trả cao hơn, khoảng từ 10 - 20 triệu đồng/tháng", ông Dũng nói.
Cũng theo ông Dũng, để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đang chủ trương chỉ đạo các bệnh viện trong tỉnh xây dựng đề án tự chủ về tài chính, trước hết là tự chủ chi thường xuyên.
Từ đây đến cuối năm, Bệnh viện đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phải thực hiện đề án này. Vì đây là hai bệnh viện cơ bản đáp ứng đủ điều kiện. Các bệnh viện còn lại, trong năm 2020 phải xây dựng đề án tự chủ về tài chính.
Như Thanh Niên thông tin, tính từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 3.2018, toàn tỉnh Cà Mau có 105 viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập nghỉ hoặc bỏ việc (97 trường hợp là bác sĩ và 8 dược sĩ). Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh Cà Mau có 31 bác sĩ nghỉ việc tại các bệnh viện công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.