Sóc Trăng: Đã có 443 bệnh nhân Covid-19 được chữa trị khỏi bệnh, xuất viện

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
02/09/2021 20:52 GMT+7

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 27.4 đến ngày 2.9, Sóc Trăng ghi nhận 939 trường hợp dương tính Covid -19, trong đó có 443 ca đã khỏi bệnh, xuất viện.

Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết trong ngày 2.9, tỉnh ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính Covid-19 mới, tất cả là F1 được khoanh vùng, quản lý, cách ly tập trung trước đó. Cũng trong ngày hôm nay, có 19 bệnh nhân Covid-19 được chữa trị khỏi bệnh, xuất viện.

Covid-19 sáng 3.9: Cả nước 486.727 ca nhiễm, 259.324 ca khỏi | Mời F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 27.4 đến ngày 2.9,  toàn tỉnh ghi nhận 939 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, TX.Vĩnh Châu ghi nhận nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhất với 280 ca, H.Mỹ Xuyên 251 ca, H.Thạnh Trị 84 ca, TX.Ngã Năm 70 ca… Qua điều trị, có 443 ca được chữa trị khỏi bệnh, xuất viện và 20 ca tử vong.
Tỉnh Sóc Trăng đã phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh tại tất cả các xã, phường, thị trấn để khoanh vùng, tập trung quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo phân loại, có 61 xã, phường, thị trấn đạt mức bình thường mới (vùng xanh); 24 xã, phường, thị trấn đạt mức nguy cơ (vùng vàng); 19 xã, phường, thị trấn đạt mức nguy cơ cao (vùng cam) và 5 xã, phường, thị trấn đạt mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.