Sới bạc lưu động dùng ô tô thu gom, chuyển tải 'khách hàng'

Lê Tân
Lê Tân
30/10/2019 15:15 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng ngày 30.10 cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc lưu động do Bùi Trắc Dạn (51 tuổi, ngụ xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) tổ chức.

Trước đó, ngày 24.10, Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang 18 đối tượng đang chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà Phạm Thị Vinh (57 tuổi, ngụ thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng). Cơ quan công an đã thu 62 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.
Đây là những đối tượng được Bùi Trắc Dạn tổ chức đưa đón đến tụ điểm đánh bạc. Mỗi ván chơi, các đối tượng sẽ cắt 5% số tiền chơi để đóng cho các chi phí. Số tiền thấp nhất các con bạc phải đặt cược mỗi ván là 50.000 đồng.
Theo cơ quan công an, các con bạc sẽ được Dạn dùng xe 4 hoặc 7 chỗ đón ở Hải Phòng rồi chuyển sang xe 29 chỗ di chuyển đến sới bạc do Dạn bố trí. Trên đường di chuyển, xe chở con bạc sẽ đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Sới bạc sẽ ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) hoặc một nơi nào đó ở Hải Phòng. Mỗi ngày sẽ có 2 ca đánh bạc (từ 14 - 16 giờ và 23 - 1 giờ sáng). Dạn sẽ dùng xe đón các con bạc trước khi mở sới 2 tiếng. Cùng tổ chức với Dạn là Trần Thị Nga (45 tuổi) ở số 1 Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
Khi tổ chức đánh bạc, Trần Thị Nga làm nhiệm vụ giam tiền, còn Bùi Trắc Dạn chuẩn bị dụng cụ đánh bạc và trực tiếp xóc cái cho các con bạc cùng chơi.
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.