Sôi nổi hội vật và đua ghe truyền thống đầu xuân

15/02/2013 13:13 GMT+7

(TNO) Hôm nay 15.2 (mùng 6 tết), hàng ngàn người đã kéo về làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) xem hội vật đầu xuân. Cùng ngày, lễ hội đua ghe truyền thống diễn ra sôi nổi tại đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô và sông Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

Tại xã Quảng Phước, từ sáng sớm, các vị cao niên trong làng đã tiến hành phần lễ nghi thức tại đình làng, nơi tổ chức hội vật.

Hội vật làng Thủ Lễ có truyền thống lâu năm, nhiều đô vật của làng đã tham gia thi đấu và đạt giải cao tại các cuộc thi toàn quốc. Năm nay, hội vật quy tụ hơn 50 đô vật ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh về tranh tài.

Mở màn cho hội vật năm nay là hai đô vật rất đặc biệt, đó là hai vị cao niên của làng. Sau những pha vật đẹp mắt, là tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt của đông đảo người xem. Kết quả chung cuộc, nhất thiếu niên thuộc về đô vật Nguyễn Hữu Hướng (xã Quảng Phước), nhất thanh niên thuộc về đô vật tên Long (thị trấn Sịa).

Hai vị bô lão đã 93 tuổi lên sới vật
Hai vị bô lão 93 tuổi trên sới vật - Ảnh: Tuyết Khoa

Hai đô vật nữ tranh tài
Hai đô vật nữ tranh tài - Ảnh: Tuyết Khoa

Các đô vật quyết liệt trên sới vật
Các đô vật quyết liệt trên sới vật - Ảnh: Tuyết Khoa

Hội vật Thủ Lễ đã có truyền thống bao đời nay
Hội vật làng Thủ Lễ đã có truyền thống từ lâu đời - Ảnh: Tuyết Khoa

* Cũng trong sáng nay, hàng ngàn người đã tập trung về đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô và sông Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh để chứng kiến lễ hội đua ghe truyền thống. Tại Lăng Cô, cứ mùng 6 tết âm lịch hằng năm là lễ hội đua ghe truyền thống lại diễn ra trên khu vực đầm Lập An và cửa biển.

Quyết liệt ngay khi xuất phát
Quyết liệt ngay khi xuất phát - Ảnh: Gia Tân

Ban tổ chức lễ hội cho biết thêm, lễ hội đua ghe còn phô diễn nét đẹp văn hóa, thế mạnh du lịch của thị trấn Lăng Cô - thành viên của câu lạc bộ vịnh đẹp thế giới.

Lễ hội đua ghe truyền thống năm nay có 5 ban (tương đương tổ dân phố) trong làng tham dự. Mỗi ban cử ra một đội đua ghe mạnh nhất, đua 3 vòng “thượng, trung, hạ” kéo dài gần cả 1 giờ.

Kết quả vòng đua chính, ban 5 của làng đoạt giải nhất với số tiền thưởng 1,3 triệu đồng, ngoài ra có nhiều giải thưởng phụ khác cũng được trao cho 5 đội đua.

Thị trấn Lăng Cô nói chung và làng An Cư đông nói riêng có khá đông con em sinh sống ở hải ngoại. Hằng năm có thể bà con trở về đón tết ở quê nhà muộn, nhưng hầu như ai cũng cố gắng có mặt vào lễ hội đua ghe truyền thống. Ngoài việc tham dự với lễ hội đua ghe, người dân trong làng đều tự nguyện đóng góp một khoản quỹ để xây dựng làng. Năm nay người làng trong và ngoài nước đóng góp xây dựng làng được 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn có những du khách tỏ ý tiếc rằng một vài “hạt sạn” đã lặp lại như nhiều năm trước như việc thiếu bãi đỗ xe ô tô, hướng dẫn quan khách đến vị trí thích hợp để xem đua... dẫn đến một quang cảnh khá nhếch nhác.

* Tại xã Lộc Vĩnh, lễ hội đua ghe diễn ra khá sôi nổi kéo dài 3 giờ vào sáng nay. Tham gia lễ hội đua ghe có bốn đội thuộc bốn thôn của xã gồm: Phú Hải, Cảnh Dương, Bình An 1 và Bình An 2.

Bốn đội tranh tài với ba lượt giải, gồm lượt giải Cống (cầu mùa), giải Tiền (mang tính thể thao), giải Phá (nhận cờ phướn của làng). Kết quả chung cuộc làng Phú Hải đã đoạt cả ba giải.

Quang cảnh đua ghe truyền thống ở xã Lộc Vĩnh
Quang cảnh đua ghe truyền thống ở xã Lộc Vĩnh - Ảnh: Gia Tân

Tuyết Khoa - Gia Tân

>> Tưng bừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa
>> Lễ hội ra khơi bám biển
>> Nô nức dự lễ hội chợ Gò
>> Lễ hội bánh tét ở Đồng Nai
>> Nhiều hoạt động tại Lễ hội chùa Ông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.