Sớm điều chỉnh giá điện, than, xăng dầu

16/02/2011 09:36 GMT+7

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) sáng 15.2 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cơ chế hoạt động của DN.

Ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn than khoáng sản VN (TKV), cho biết giá than bán cho các hộ sản xuất lớn đang rất thấp. Ông Hòa kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá bán than theo giá thị trường.

Còn theo ông Bùi Ngọc Bảo, TGĐ Tổng công ty xăng dầu VN (Petrolimex), một tháng Petrolimex lỗ 70 tỉ đồng, cả nước lỗ khoảng 100 tỉ đồng/tháng cho mặt hàng xăng dầu. Quỹ bình ổn một năm dùng chỉ trong một tháng… EVN phát điện chạy dầu lỗ, Petrolimex bán dầu cho EVN cũng lỗ, như vậy là lỗ kép.

Ông Bảo đề xuất Chính phủ cho phép các ngân hàng (NH) thương mại bán ngoại tệ cho Petrolimex theo giá thị trường; trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính cho phép đơn vị mua ngoại tệ tại kho bạc.

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), cần có lộ trình ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá ngoại tệ, tiến tới giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cung cấp vốn với chi phí vay thấp hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ cố gắng tập trung lo ổn định vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, lạm phát; thực hiện giá cả theo cơ chế thị trường, trong đó có giá điện, than, xăng dầu. Theo đó, tới đây sẽ điều chỉnh giá điện từng bước theo thị trường, than điều chỉnh theo giá điện.

Mặt khác, theo Thủ tướng, tỷ giá, lãi suất sẽ điều chỉnh giảm dần và theo thị trường, có lên có xuống, không buộc chặt.

Tăng quyền tự chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin, cho biết tính đến thời điểm này Vinashin còn nợ trên dưới 70.000 tỉ đồng. Vinashin đã tái cấu trúc công ty mẹ, và đang tái cấu trúc 43 TCT được giữ lại. Tuy nhiên, cơ chế xử lý tái cấu trúc đang gặp nhiều khó khăn. Ông Sự kiến nghị cơ chế bán DN được giải quyết nhanh hơn.

“Chúng tôi đang đàm phán với các chủ nợ nước ngoài rất căng thẳng, nhưng các chủ nợ NH trong nước cũng thúc ép rất căng, đề nghị các NH giãn nợ cho chúng tôi”, ông Sự nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cơ chế chủ sở hữu vốn tại DNNN sẽ được tháo gỡ theo hướng cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra giám sát, còn giao quyền tự chủ, tính chịu trách nhiệm cho DN. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ theo chức năng rà soát các dự án đầu tư, khả năng thu xếp vốn cho các TĐ, TCT để bảo đảm tính khả thi, không đầu tư dàn trải; đồng thời nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng kế hoạch dài hạn 5 năm, 10 năm triển khai mô hình TĐ kinh tế trong những lĩnh vực cần thiết, xây dựng những DN mạnh, đủ sức cạnh tranh với các DN trong khu vực.

Năm 2011 các TĐ, TCT phải tăng trưởng 15%

Báo cáo của 21 TĐ, TCT 91 cho biết thời điểm hiện tại, tổng vốn chủ sở hữu toàn khối đạt 540.701 tỉ đồng, tăng 11,75% so với năm 2009, doanh thu tăng 36%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 173.000 tỉ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu trong giới hạn cho phép, chỉ 1/21 DN thua lỗ. Năm 2011, mục tiêu cổ phần hóa tập trung vào Ngân hàng BIDV, TCT thép VN, Petrolimex.

Thủ tướng giao nhiệm vụ năm 2011 các TĐ, TCT 91 phải đạt tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.