Sớm lấp kẽ hở quản lý chất gây hại

10/01/2023 04:10 GMT+7

Loạt bài điều tra Mối nguy từ thuốc lá điện tử trên Thanh Niên những ngày qua cho thấy những tác hại từ thuốc lá điện tử là rất đáng lo và quá rõ ràng.

Thậm chí, càng đáng lo hơn khi đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04),Bộ Công an, còn đặt vấn đề tình trạng thuốc lá điện tử (TLĐT) bị biến tướng, là cơ hội để các đối tượng tẩm ma túy nhằm gây nghiện cho người dùng để thu lợi, gây hệ lụy khôn lường cho xã hội.

Đáng lo hơn nữa là mối nguy từ TLĐT đã được cảnh báo suốt thời gian qua, nhưng qua phản ánh của Thanh Niên, loại thuốc lá trên ngày càng “nhan nhản”, không hề khó mua. Thậm chí, còn có cả các cửa hàng bày bán công khai, nhiều cửa hàng còn trưng bảng hiệu bán “vape” là loại thiết bị hút TLĐT tinh dầu.

Trong khi đó, về phía các cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa có những cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý vấn đề trên. Cụ thể hơn, dù Chính phủ đã chỉ đạo sớm sửa đổi các quy định về quản lý thuốc lá thế hệ mới (bao gồm TLĐT) nhưng đến nay giữa các bộ còn có những ý kiến chưa thực sự thống nhất, khiến dự thảo nghị định này chưa được hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Thực tế, không riêng gì TLĐT, còn nhiều vấn đề tương tự đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, ẩn chứa nhiều nguy hại nhưng vẫn chưa được xử lý, xây dựng quy định quản lý chặt chẽ.

Điển hình là “bóng cười” cũng đã được phản ánh về rất nhiều hệ quả, gây nguy hại cho người sử dụng mà hầu hết là người trẻ. Tuy nhiên, đến nay việc quản lý thế nào đối với “bóng cười” vẫn chưa thống nhất. Từ năm 2019, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đồng ý với việc ngừng cho phép sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí như dùng để bơm vào “bóng cười”, chỉ được sử dụng trong công nghiệp. Thế nhưng, nếu Hà Nội tiên phong áp dụng biện pháp rõ ràng với “bóng cười” thì ở các địa phương khác trên cả nước, dường như việc quản lý “bóng cười” vẫn còn là kẻ hở. Chẳng hạn tại TP.HCM, không khó để bắt gặp tình trạng hút “bóng cười” tràn lan ở nhiều bar, quán cà phê. Cứ thế, “bóng cười” dễ dàng xâm nhập vào giới trẻ và kéo theo nhiều hệ luỵ.

Xã hội luôn luôn vận động, xuất hiện nhiều vấn đề mới đặt ra các thách thức mới trong quản lý nhà nước. Và tất nhiên, không phải vấn đề nào cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng rõ ràng, với những vấn đề, tệ nạn ẩn chứa nhiều nguy hại, đầu độc giới trẻ, thì đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng để sớm lấp kẽ hở về quản lý. Chậm trễ ngày nào, mối nguy hại càng khó lường!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.