Sơn La động đất lần 2 ngay sau động đất gây rung lắc nhà ở Hà Nội

27/07/2020 13:56 GMT+7

Tại H.Mộc Châu (Sơn La) đã ghi nhận trận động đất thứ 2 sau trận động đất đầu tiên khiến nhiều tòa nhà tại Hà Nội bị rung lắc.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết địa bàn H.Mộc Châu tiếp tục ghi nhận trận động đất thứ 2 xảy ra trong ngày hôm nay, 27.7
Cụ thể, trận động đất thứ 2 xảy ra lúc 12 giờ 39 phút 59 giây với cường độ 3 độ Richter. Động đất xảy ra ở vị trí 20.90 N - 104.683E, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Đáng lưu ý, trước đó, lúc 12 giờ 14 phút 51 giây trưa nay, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất cường độ 5,3 độ Richter xảy ra trên địa bàn H.Mộc Châu.
Độ đất xảy ra ở vị trí 20.83N - 104.65E, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra từ đầu năm 2020 đến nay.
Khu vực xảy ra động đất chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 200 km. Ảnh hưởng của trận động đất này đã khiến nhiều khu vực nhà cao tầng tại nội thành Hà Nội, địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cảm nhận rõ rung lắc do dư chấn.

Cận cảnh những ngôi nhà bị thiệt hại do động đất ở Sơn La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.