Sống dưới nước 10 ngày liên tục

20/09/2005 16:09 GMT+7

Tại đảo Ponza của Ý có hai thợ lặn là Stefano Barbaresi, 37 tuổi và Stefania Mensa 29 tuổi (ảnh), vừa lập kỷ lục tuyệt đối: Sống liên tục dưới nước biển 10 ngày liền. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dưới độ sâu 8 mét, con người có thể sống lâu đến như vậy.

Người ta đã xây dựng “căn nhà” dưới đáy biển cho Barbaresi và Mensa. Trong căn nhà có một gian kín chứa không khí, ở đó có giường nằm, nhà vệ sinh, ti-vi, sách đọc... Cuộc thí nghiệm này nhằm khảo sát sự phản ứng của các cơ quan nội tạng đối với áp suất dưới nước trong khoảng thời gian dài.

Trước đó, vào tháng 5.2005, cựu thợ lặn hải quân người Thổ Nhĩ Kỳ là ông Namuc Erkyn, 63 tuổi đã lập kỷ lục khi sống liên tục dưới nước với quãng thời gian là 5 ngày. Người ta cũng thiết kế cho Namuc Erkyn một căn buồng kín dưới đáy biển. Ông ăn, ngủ ở đó trong 5 ngày và lên bờ vào ngày 14/5. (Newsru)

Kiều Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.