Sông Hằng dâng nước, lộ thêm nhiều thi thể

26/06/2021 19:25 GMT+7

Tại khu vực Prayagraj (bang Uttar Prasdesh), khi mực nước sông Hằng dâng cao, rất nhiều thi thể nghi là nạn nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã nổi lên theo dòng nước.

Một quan chức địa phương cho hay ông đã phải hỏa táng 40 thi thể như vậy trong vòng 1 ngày. Nhiều đoạn clip và hình ảnh do các phóng viên địa phương ghi lại tại các khu vực khác nhau ở Prayagraj gần đây cho thấy cảnh nhà chức trách vớt nhiều thi thể lên khỏi sông Hằng. Tất cả các thi thể này được hỏa táng sau đó.
Một thi thể còn ngậm ống oxy trong miệng khiến nhà chức trách cho rằng thi thể này đã bị bệnh trước khi chết: “Có thể thấy là người này bị bệnh, và gia đình bỏ họ ở đây rồi đi mất. Có lẽ gia đình cũng sợ hãi, tôi không biết”.

Vớt thi thể lên khỏi sông Hằng ở bang Uttar Pradesh.

Tình trạng của một số thi thể cho thấy nạn nhân mới được chôn cất đây.
Từ tháng 5.2021, hình ảnh các thi thể được chôn dưới bãi cát bên bờ sông Hằng hoặc nổi trên sông tại nhiều nơi ở bang Uttar Pradesh và Bihar đã thu hút sự chú ý quốc tế khi Ấn Độ chìm trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 2.
Hàng trăm thi thể được phát hiện ở đông Uttar Pradesh và hạ lưu sông Hằng ở Bihar. Các thi thể được cho là nạn nhân Covid-19 và chính phủ Ấn Độ bị lên án vì báo cáo không đầy đủ số liệu người thiệt mạng vì Covid-19.
Chính quyền bang Uttar Pradesh đã phủ nhận các thi thể mới được tìm thấy có liên quan đến đại dịch Covid-19, khẳng định chôn người chết ngoài bờ sông là một truyền thống lâu đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.