Sống sót sau 5 ngày dưới đống đổ nát

20/04/2010 10:31 GMT+7

(TNO) Hôm 19.4, thêm 3 người đã được cứu sống sau gần một tuần xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc).

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, trong số 3 người này có một bé gái 4 tuổi và một bà cụ.

Người thân của những người này đã "tiếp tế” nước và cơm cho hai bà cháu thông qua lỗ ống tre được cắm xuyên qua đống đổ nát.

Họ làm liên tục như vậy trong nhiều ngày cho đến khi hai bà cháu được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi đống đổ nát.

Cũng nguồn tin Tân Hoa Xã cho hay, tính đến hôm nay (20.4), số người chết trong thảm họa động đất đã lên đến 2.039 người và hơn 12.100 người khác bị thương. Khoảng 200 người hiện vẫn còn mất tích.

Trong khi đó, công tác cứu hộ các nạn nhân động đất có thể gặp nhiều khó khăn do tuyết bắt đầu rơi vào hôm nay.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.