Sonic dời lịch chiếu 3 tháng vì bị chê tơi tả

25/05/2019 11:50 GMT+7

Bộ phim Sonic the Hedgehog vừa dời lịch chiếu thêm khoảng 3 tháng để thiết kế lại nhân vật. Đoạn trailer chính thức của bộ phim bị khán giả kịch liệt phản đối.

Chia sẻ với The Hollywood Report, đạo diễn Jeff Fowler cho biết bộ phim sẽ dời lịch chiếu đến ngày 14.2.2020, chậm hơn 3 tháng như thông báo trước đó. Bên cạnh đó, nam đạo diễn hãng Paramount Pictures cũng thông báo trên trang Twitter cá nhân: “Chúng tôi cần dành thêm một chút thời gian để làm cho Sonic vừa phải hơn”.
Sở dĩ, quyết định này được nhà sản xuất đưa ra do vấp phải sự phản đối của khán giả. Theo đó, đoạn trailer vừa ra mắt đã bị công chúng phản đối kịch liệt về diện mạo của nhân vật Sonic. Hình tượng đáng yêu và tinh nghịch của chú nhím siêu tốc bị thay thế với đôi chân dài và gương mặt được khán giả nhận xét là “vô cùng ranh ma và đáng sợ”. Nhiều người còn thẳng thắn chỉ trích và yêu cầu nhà sản xuất làm lại bộ phim.
Sonic dời lịch chiếu 3 tháng vì bị chê tơi tả1
Sonic bị phản đối kịch liệt vì ngoại hình khác lạ trong màn tái xuất Ảnh: Paramount Pictures
Trước đó, đạo diễn người Mỹ gây chú ý khi từng thề thốt trên trang cá nhân: “Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Và cả những lời chỉ trích. Thông điệp rất hùng hổ và rõ ràng... bạn không hài lòng với thiết kế và bạn muốn thay đổi. Điều đó sẽ xảy ra. Mọi người ở Paramount & Sega đều cam kết biến nhân vật này trở thành điều tốt nhất có thể…”. Đi kèm với dòng tâm sự là hashtag #gottafixfast (tạm dịch: sẽ sớm sửa nhanh) như một lời tuyên bố đại diện từ phía đơn vị sản xuất.
Sonic the Hedgehog tái xuất màn ảnh rộng với sự kết hợp của đạo diễn Jeff Fowler và diễn viên Ben Schwartz (lồng tiếng cho chú nhím tinh nghịch với đôi chân thần tốc). Bộ phim tiếp tục theo chân hành trình phiêu lưu của nhân vật huyền thoại Sonic trên con đường tìm lại chính mình trong thế giới loài người xa lạ. Đồng hành cùng chú nhím siêu tốc là nhân vật Tom Wachowski. Xuyên suốt câu chuyện là sự đối đầu gay gắt với những pha hành động kịch tính xen lẫn hài hước giữa hai nhân vật với tiến sĩ độc tài Robotnik. Ngoài Ben Schwartz, bộ phim còn có sự tham gia lồng tiếng của các ngôi sao như James Marsden và Jim Carrey.
Sonic dời lịch chiếu 3 tháng vì bị chê tơi tả2
Bản gốc của chú nhím siêu tốc được đánh giá cao bởi vẻ đáng yêu và tinh nghịch Ảnh: Sega
Trước khi gia nhập vào thị trường điện ảnh, Sonic the Hedgehog là một trò chơi điện tử được sản xuất bởi Sega, công ty đa quốc gia Nhật Bản chuyên trong lĩnh vực phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi điện tử. Nền tảng này được phát hành vào năm 1991, nhằm mục đích cạnh tranh với nhân vật Mario của hãng Nintendo. Sonic đã mang về thành công cho Saga khi trở thành một trong những công ty trò chơi điện tử hàng đầu của thập niên 1990 với hàng loạt phiên bản trò chơi khác nhau.
Đến tháng 3.2011, series Sonic the Hedgehog đã bán được hơn 89 triệu bản và thu về hơn 5 tỉ USD vào năm 2014. Tính đến năm 2018, trò chơi của Sega được ghi nhận đã có 800 triệu lượt tải về. Một số trò chơi Sonic thường được đưa vào danh sách các trò chơi hay nhất mọi thời đại. Song song đó, đơn vị này cũng tiến hành nhượng quyền thương mại với loạt định dạng hoạt hình, truyện tranh và phim điện ảnh ở Hollywood.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.