
Số ca sốt ở Triều Tiên quay lại trên 100.000 ca/ngày
Sau 3 ngày, số ca sốt ở CHDCND Triều Tiên quay lại trên 100.000/ngày, trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho có thể sắp dỡ bỏ một số giới hạn phòng dịch ở địa phận thủ đô.
Giao dịch bất động sản tại năm nay dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục tại châu Á - Thái Bình Dương, khi các công ty tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán giữa tình hình khó lường do đại dịch Covid-19.
Từ một quan chức ít được biết đến, ông Ryu Yong Chol, đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc chiến chống lại đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại Triều Tiên, hằng ngày xuất hiện trên truyền hình để cập nhật cho người dân về các biện pháp y tế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong ngày 20.5 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ, một bệnh nhiễm virus phổ biến ở khu vực Tây và Trung Phi, sau khi hơn 100 trường hợp được xác nhận mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở châu Âu.
CHDCND Triều Tiên hôm nay 21.5 thông báo ghi nhận thêm gần 220.000 trường hợp có triệu chứng sốt và 1 ca tử vong, 9 ngày sau khi nước này xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, theo hãng thông tấn KCNA.
Một số ít trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc căn bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mỹ. Đây là những gì các nhà khoa học biết cho đến nay.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện sự không hài lòng đối với các phản ứng của nước này trước đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên được xác nhận, cáo buộc các quan chức chính phủ thiếu sót và trì trệ.
CHDCND Triều Tiên ngày 15.5 ghi nhận thêm 15 trường hợp tử vong và thêm 296.180 ca có triệu chứng sốt, giữa lúc nước này hứng đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên.
CHDCND Triều Tiên hôm nay 22.5 thông báo có thêm một ca tử vong và hơn 186.090 người có triệu chứng sốt được ghi nhận trong vòng 24 giờ, đến 18 giờ ngày 21.5, trong lúc nước này đang đối phó đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên.
Ít nhất 1 người được xác nhận mắc Covid-19 đã tử vong ở Triều Tiên và hàng trăm ngàn người thể hiện những triệu chứng như sốt, theo Đài KCNA ngày 13.5.
Bé trai L.A.S (12 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM) sốt cao liên tục 4 ngày, ói tiêu chảy, người nhà nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên mua thuốc cho uống nhưng không đỡ.
Bố mẹ hãy xem việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi như các vắc xin trước đây để không quá lo lắng và có thể xử trí kịp thời, đúng cách với phản ứng phụ sau tiêm.