SpaceX đưa những thường dân đầu tiên lên quỹ đạo, 'khai trương' du lịch không gian

La Vi
La Vi
16/09/2021 17:48 GMT+7

Một tỉ phú cùng ba bạn đồng hành, tất cả đều không phải phi hành gia, đã vút lên không trung hôm 15.9 và bay vào quỹ đạo bằng một tên lửa của hãng không gian SpaceX .

Công ty không gian SpaceX hôm 15.9 đưa tàu không gian có phi hành đoàn dân sự toàn bộ đầu tiên vào quỹ đạo trái đất.
Tên lửa được phóng lên từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral (bang Florida, Mỹ) ngay trước hoàng hôn, gầm rú và lao vút vào màn đêm.

Phi hành đoàn dân sự Inspiration 4 trên tên lửa SpaceX Falcon 9 phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Reuters



Trên tàu là tỉ phú Jared Isaacman, một doanh nhân thương mại điện tử, cùng 3 thành viên phi hành đoàn. Không ai trong số họ là phi hành gia chuyên nghiệp.

Mặc bộ đồ bay trắng đen và đội nón bảo hiểm, họ được thắt đai an toàn trong khoang phi hành mang tên Resilience.

Và một ngón tay cái đưa lên là dấu hiệu họ đã đi vào quỹ đạo 10 phút sau khi phóng.

Tại trung tâm điều khiển bay, niềm vui bừng lên.

Trong nhiệm vụ này, tàu dự định đạt quỹ đạo tối đa ở độ cao gần 640 km so với mặt đất, tức là cao hơn quỹ đạo của Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và Kính viễn vọng không gian Hubble.

Đây cũng là độ cao nhất con người bay tới kể từ nhiệm vụ mặt trăng Apollo 1972 của NASA.

Chuyến bay dự kiến kéo dài 3 ngày trước khi tàu trở về và hạ xuống Đại Tây Dương.

Phi hành đoàn dân sự trên chuyến bay vào vũ trụ hôm 15.9.

Reuters



Sự kiện này đánh dấu màn ra mắt ngành kinh doanh du lịch quỹ đạo được NASA ủng hộ của tỉ phú Elon Musk, chủ nhân công ty SpaceX.

Trước cuộc phóng, NASA đăng trên Twitter nội dung: "#Inspiration4 mang theo tầm nhìn của chúng tôi về tương lai trong đó các công ty tư nhân có thể vận chuyển hàng hóa và con người tới quỹ đạo thấp của trái đất. Thêm cơ hội bay = thêm cơ hội cho khoa học".

Tạp chí Time ước tính 4 vé du hành của Isaacman có giá lên đến 200 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.