SpaceX sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng của sao Mộc

Khánh An
Khánh An
25/07/2021 05:45 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chọn Hãng SpaceX của tỉ phú nước này Elon Musk để phóng tàu thám hiểm mặt trăng Europa của sao Mộc, theo AFP ngày 24.7.

Sứ mệnh Europa Clipper sẽ được phóng lên vào tháng 10.2024 bằng tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm không gian Kennedy, theo hợp đồng trị giá 178 triệu USD.
Tàu Europa Clipper sẽ bay quanh quỹ đạo mặt trăng của sao Mộc, tiếp cận khoảng 40 - 50 lần để tìm dấu vết của sự sống.
Tàu được trang bị các camera và máy quang phổ nhằm ghi lại hình ảnh có độ phân giải cao và lập bản đồ bề mặt, khí quyển của mặt trăng này, cùng ra đa tìm nước dưới lớp băng. Sứ mệnh này trước đó dự định phóng lên bằng tên lửa SLS của NASA nhưng dự án SLS nhiều lần bị trễ tiến độ, đội vốn nên bị chỉ trích là chương trình tạo việc làm hơn là nghiên cứu.

Thoát nguy cơ thảm họa, chuyến bay đưa mô đun mới của Nga lên trạm không gian ISS vẫn chưa yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.