Sporting Lisbon: Nơi đào tạo cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

14/07/2016 09:21 GMT+7

Sporting Lisbon trở thành CLB đào tạo xuất sắc nhất châu Âu khi là nơi trưởng thành của 10/14 cầu thủ Bồ Đào Nha ra sân trong trận chung kết EURO 2016.

Tuyển Bồ Đào Nha còn nợ Sporting Lisbon một lời cám ơn khi có đến 10 trong 14 cầu thủ mang về chức vô địch EURO 2016 đều từng có thời gian được đào tạo tại CLB này.

tin liên quan

Nhìn lại EURO 2016 qua những con số biết nói
EURO 2016, ngày hội bóng đá châu Âu lắm bất ngờ bậc nhất trong lịch sử, đã khép lại sau chiến thắng quả cảm của Bồ Đào Nha. Họ đã trở thành nhà vua mới của châu Âu. Vị vua thứ 10 trong lịch sử.  
Nổi tiếng là “nhà máy sản xuất cầu thủ”, Lisbon là nơi khởi nghiệp của Luis Figo, Eric Dier và Simao. Lisbon cũng là bệ phóng của Cristiano Ronaldo trong những năm đầu của sự nghiệp trước khi lọt vào mắt xanh của cựu HLV Sir Alex Ferguson tại Manchester United.
Tại tuyển Bồ Đào Nha, CR7 đóng vai trò đầu tàu quan trọng. Anh ghi được 3 bàn thắng, 3 đường kiến tạo trong suốt 625 phút thi đấu. Dù trong trận chung kết, Ronaldo chỉ ra sân vỏn vẹn 25 phút nhưng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội.
Ronaldo (phải) trưởng thành từ lò đào tạo của Lisbon AFP
Bên cạnh Ronaldo, Nani cũng đóng một vai trò rất lớn trong chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha. Cựu cầu thủ Manchester United ghi được 3 bàn, 1 pha kiến tạo trong 706 phút và được UEFA đánh giá 7/10 ở thang điểm dành cho cầu thủ.
Thay thế Ronaldo sau khi anh bị chấn thương là Ricardo Quaresma cũng được đào tạo tại Lisbon. Tiền vệ Joao Moutinho, William Carvalho và Joao Mario cũng từng vượt qua những đợt kiểm tra của CLB này.
Thủ môn Rui Patricio, “người hùng” của tuyển Bồ Đào Nha cũng là thành viên của ngôi nhà chung Sporting Lisbon.
Bruno Miguel, chủ tịch Lisbon tiết lộ: “Trong đội U21 quốc gia có 8 cầu thủ của Lisbon. Ở tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, chúng tôi cung cấp 10/14 cầu thủ. Tổng cộng, Lisbon cung cấp 18 cầu thủ. Đó là một con số rất đáng tự hào. Là một người Bồ Đào Nha, tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, theo Daily Mail.
Cedric Soares cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Lisbon Reuters
Học việc Lisbon bắt đầu thành lập từ năm 2002 và là nơi đầu tiên ở Bồ Đào Nha đào tạo cầu thủ theo quy chuẩn chất lượng cụ thể. Đây là môi trường hoàn hảo để các tài năng trẻ hoàn toàn tập trung vào việc phát triển năng lực cá nhân. Đây là nơi duy nhất đào tạo nên hai cầu thủ nhận danh hiệu Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFA World Player) là Ronaldo và Luis Figo.
Giờ đây, Lisbon lại có thêm lý do để tự hào khi họ là nơi sản sinh ra những cá nhân làm lên lịch sử cho bóng đá tuyển Bồ Đào Nha. Sau 12 năm thất bại ở đấu trường EURO, tuyển Bồ Đào Nha cũng đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch.
Danh sách cầu thủ 10 cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha từ lò đào tạo Lisbon
• Cristiano Ronaldo
• Nani
• Ricardo Quaresma
• Joao Moutinho
• Jose Fonte
• Cedric Soares
• Rui Patricio
• William Carvalho
• Joao Mario
• Adrien Silva
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.