Sự cố cầu Cần Thơ: Không còn người mất tích

20/10/2007 16:58 GMT+7

* Đề nghị chấm dứt tìm kiếm, chuyển sang giai đoạn tháo dỡ hiện trường Ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Ngày 19.10, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và nhà thầu TKN đã gửi văn bản cho Bộ GTVT, khẳng định: vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ có 134 nạn nhân, trong đó 54 người chết, 80 người bị thương, hiện không còn nạn nhân nào mất tích.

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đang khảo sát lần cuối và báo cáo với Bộ GTVT để Bộ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, xin chấm dứt giai đoạn tìm kiếm, chuyển sang giai đoạn tháo dỡ hiện trường.

Ông Công cho biết thêm: Với tình hình như hiện nay thì ít nhất 2 tháng nữa mới có thể thi công trở lại cầu chính Cần Thơ. Để bảo đảm an toàn, chất lượng, vẻ mỹ quan của cầu, trong 3 trụ số 13, 14, 15, trụ nào nghiêng sẽ phải tháo dỡ toàn bộ để xây dựng lại. Riêng hai gói thầu số 1 và 3 (thi công đường dẫn vào cầu chính ở phía Vĩnh Long và Cần Thơ) đang bị chậm tiến độ, hiện chỉ mới đạt 40% kế hoạch.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.