
Thanh niên gây tai nạn vì vừa lái xe máy… vừa ‘cắm mặt’ vào điện thoại
Lái xe máy lưu thông trên đường nhưng nam thanh niên lại mải mê nhìn vào điện thoại, không quan sát phía trước dẫn đến tai nạn.
Tổng cục Đường bộ VN vừa đề nghị các sở GTVT quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).
Sau hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp xảy ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Sở GTVT tăng cường quản lý chặt chẽ, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu nhà giáo và học sinh không được sử dụng điện thoại di động vào những việc có nội dung xấu, ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng.
Việc học sinh có được dùng điện thoại di động trong nhà trường hay không, sử dụng ở mức độ nào... là đề tài không mới nhưng vẫn luôn khiến người lớn lúng túng.
Ngày 19.6, AFP đưa tin hiện nay có nhiều người trẻ ở Trung Quốc trở thành ngôi sao trên mạng, giao tiếp với khoảng 700 triệu người sử dụng điện thoại thông minh ở nước này, phát video trực tiếp về cuộc sống của họ, quảng cáo cho các nhãn hiệu hoặc hoạt động kinh doanh.
Sử dụng smartphone về đêm đe dọa sức khỏe thần kinh của thiếu niên Úc, theo một nghiên cứu mới công bố hôm qua.
Hôm qua, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) phát đi thông báo: Từ 10.5, trung tâm quy định khách du lịch không được sử dụng điện thoại, máy ảnh, camera... khi tham gia các hoạt động như đu zipline qua sông Chày, cầu mạo hiểm tại hang Tối và suối Moọc, nếu không có thiết bị chống rơi, chống chìm; hoặc chỉ được sử dụng tại những vị trí không có nguy cơ rơi xuống nước.
(TNO) Trong năm 2014, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 28 triệu chiếc điện thoại di động
Theo đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, từ tháng 4.2013 trở đi, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh không được sử dụng, không nghe điện thoại di động của bất kỳ cá nhân nào trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông.
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành kế hoạch sử dụng điện thoại trong và ngoài trường nhà trường giai đoạn 2013–2015. Đối tượng thực hiện gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố.