Sứ mệnh cuối cùng của tàu Atlantis

14/05/2010 15:34 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết chuyến bay tàu Atlantis sẽ được bắt đầu vào chiều 14.5 (giờ địa phương), đây sẽ là sứ mệnh cuối cùng của con tàu này và cũng là một trong ba chuyến bay cuối cùng của đội tàu con thoi của NASA, theo Reuters.

 
Tàu Atlantis chuẩn bị cất cánh trong sứ mệnh cuối cùng của mình - Ảnh: Reuters

Tàu Atlantis dự kiến rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào 14 giờ 20 phút chiều 14.5 (giờ địa phương, tức 1 giờ 20 phút sáng 15.5 theo giờ VN).

Trong sứ mệnh kéo dài 12 ngày đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) này, phi hành đoàn tàu Atlantis gồm sáu người mang ký hiệu STS-132 sẽ đem đến lắp ráp vào trạm bộ phận mới là mô-đun nghiên cứu mini do Nga chế tạo mang tên MRM-1 (hay còn gọi là Rassvet).

MRM-1 dài 7m, sẽ được nối vào cổng cuối của mô-đun Zarya và trở thành cổng đến kết nối của các tàu vũ trụ của Nga như tàu Soyuz hay tàu vận tải Progress.

Ngoài ra, phi hành đoàn tàu Atlantis dưới sự chỉ huy của phi hành gia Ken Ham, phi công Tony Antonelli, và các nhà du hành Michael Good, Garrett Reisman, Piers Sellers và Steve Bowen còn đem đến bổ sung các loại hàng hóa, thiết bị cho các phi hành gia làm việc trên trạm.


Phi hành đoàn tàu Atlantis (từ trái sang): Michael Good, Garrett Reisman, phi công Dominic Antonelli, chỉ huy trưởng Kenneth Ham, Stephen Bowen và Piers Sellers - Ảnh: Reuters

Trong đó có việc thay thế các pin năng lượng và bảo trì các bộ phận bên ngoài trạm được thực hiện trong ba chuyến đi bộ ngoài không gian.

Được biết đây là sứ mệnh cuối cùng của tàu Atlantis trước khi tàu hết hạn sử dụng. Như vậy sau 25 năm hoạt động, nếu tính cả chuyến bay sắp tới, tàu Atlantis đã có 32 lần chu du trong không gian.

Sau tàu Atlantis, lần lượt sẽ đến tàu Discovery và tàu Endeavour thực hiện nốt sứ mệnh của mình vào tháng 9 và tháng 11 tới để kết thúc nhiệm vụ lịch sử của đội tàu con thoi.

Đó cũng là thời điểm Trạm Vũ trụ Quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia hoàn thành việc xây dựng kể từ khi bắt đầu vào năm 1998.

 
Trạm Vũ trụ Quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia đã gần hoàn thành kể từ khi bắt đầu xây dựng vào năm 1998 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.