Sự nghiệp ca hát 'thăng trầm' của ca sĩ Đinh Hiền Anh

03/06/2019 21:07 GMT+7

Từng được mệnh danh là 'nữ hoàng phòng trà' tại Hà Nội, ít ai biết rằng con đường ca hát của ca sĩ Đinh Hiền Anh gặp không ít thăng trầm.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, cô từng là sinh viên của Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục học tập tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được khán giả biết đến khi giành giải nhì tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực tỉnh Nghệ An vào năm 2003. Đến năm 2005, nữ ca sĩ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, Đinh Hiền Anh là gương mặt quen thuộc của nhiều phòng trà lớn nhỏ tại thủ đô Hà Nội. Tên tuổi của cô gắn liền với những ca khúc mang âm hưởng dân gian và được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “nữ hoàng phòng trà Hà Nội". Tuy nhiên, vì vướng bận chuyện gia đình nên nữ ca sĩ quyết định tạm gác hoạt động ca hát để dành thời gian kinh doanh và thành công trên lĩnh vực này.
Tên tuổi Đinh Hiền Anh gắn liền với những ca khúc mang âm hưởng dân gian Ảnh: Fanpage Đinh Hiền Anh
Đến năm 2017, nữ ca sĩ đánh dấu sự trở lại showbiz bằng việc thi nhan sắc. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô thử sức tại Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới 2017Nữ hoàng kim cương 2017. Đinh Hiền Anh vượt qua nhiều đối thủ khác để giành chiến thắng ở cả hai đấu trường sắc đẹp này. Chính thành tích ấn tượng đó là bước đệm để giọng ca sinh năm 1978 trở lại với con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô bắt tay cùng một ê-kíp thực hiện dự án E ấp gồm ba ca khúc: Chuyện hoa cúc, Tháng một E ấp.
Cả ba bài hát được chăm chút kỹ lưỡng từ giai điệu đến ca từ, mang màu sắc mới mẻ nhưng vẫn đậm dấu ấn dân gian. Bên cạnh chất lượng dự án, sự xuất hiện của hàng loạt cái tên đình đám của làng giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà… trong buổi ra mắt cũng khiến dư luận bất ngờ và quan tâm. Từ đây, cô tham gia khá nhiều sân khấu âm nhạc của Hà Nội, trong đó có chương trình Tình khúc Vũ Thành An...
Đinh Hiền Anh từng đăng quang hai cuộc thi sắc đẹp trong nước sau thời gian dài "vắng bóng" Ảnh: TL
Sau thành công của E ấp, Đinh Hiền Anh “thừa thắng xông lên", trình làng dự án Thương vào tháng 8.2018 gồm ba ca khúc: Phút yêu xưa, Cảm xúc yêu, Mong manh cánh tàn. Thử sức ở một thể loại nhạc mới, nữ ca sĩ đầu tư lớn về cả nội dung lẫn chất lượng MV. Các ca khúc lần này cũng được nhạc sĩ sáng tác riêng cho cô và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả.
“Tôi hào hứng và cho rằng ai cũng nên vượt qua giới hạn của chính mình, thử sức trong một cái mới thì sẽ không bị tẻ nhạt hay một màu. Ở độ tuổi này, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để có một sự thay đổi trong âm nhạc”, cô chia sẻ trong một bài phỏng vấn.
Nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi công khai chuyện kết hôn cùng chính trị gia Huỳnh Quang Hải Ảnh: Fanpage Đinh Hiền Anh
Cuối năm 2018, thông tin Đinh Hiền Anh kết hôn cùng ông xã Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, hơn cô 17 tuổi nhận được sự quan tâm của dư luận. Có nhiều ý kiến trái chiều đặt ra khi cô công khai chuyện kết hôn. Một bộ phận dư luận khẳng định nữ ca sĩ đang mượn chuyện tình cảm của mình để gây sự chú ý. Chia sẻ về vấn đề này lúc đó, Đinh Hiền Anh thẳng thắn: “Tôi chưa từng có ý định đánh bóng tên tuổi. Dòng nhạc của tôi kén người nghe và có số lượng khán giả nhất định. Nếu PR âm nhạc thì tôi phải tổ chức đám cưới vào tháng 8 chứ đâu phải bây giờ. Vì vậy, để nói là PR cho dự án âm nhạc thì không đúng”.
Vượt qua những ồn ào liên quan đến chuyện kết hôn cùng chính trị gia, Đinh Hiền Anh tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật sau đó. Cô được vinh danh giải thưởng Bông hồng quyền lực, được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc. Ngày 26.4 vừa qua, Đinh Hiền Anh có buổi ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Mẹ Việt Nam. Đây là là dự án được nữ ca sĩ chăm chút và dốc hết sức đầu tư để kịp ra mắt trong dịp lễ lớn...
Theo thông cáo báo chí của kỳ họp 36 (từ ngày 29 - 31.5) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, tại kỳ họp này, UBKT T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, UBKT T.Ư kết luận ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, chồng của Đinh Hiền Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.