Sự quan tâm của người chồng có thể làm vơi dịu những khó khăn xa cách?

09/11/2022 16:21 GMT+7

Giữ hạnh phúc dưới một mái nhà đã khó. Để hạnh phúc luôn đong đầy càng không đơn giản khi phải sống xa nhau. Vậy đâu là yếu tố then chốt tạo chất keo kết dính bền chặt của những gia đình này?

Sự kiện tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tìm ra 21 gia đình tiêu biểu, đi đầu trong công tác xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no.

Trong số đó, có không ít cặp đôi đang phải vượt qua khó khăn về mặt khoảng cách địa lý để vun đắp tình cảm, giữ gìn tổ ấm. Họ là minh chứng rõ nét cho việc tình yêu có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, là nhân tố quan trọng để đảm bảo tính bền vững cho gia đình.

200 cây số yêu thương

Là một chiến sĩ đang công tác tại Bệnh viện Quân y 91, Cục hậu cần, Quân khu 1 (Thái Nguyên), anh Hoàng Ngọc Hóa thường xuyên phải đi công tác và sống xa gia đình. Vợ anh là chị Nông Thị Ve, đang sống cùng con gái tại xã Cao Tân, Pác Nặm, Bắc Kạn (cách nơi anh Hóa công tác khoảng 200km).

Thời điểm chị mang bầu được 3 tháng, anh Hóa nhận quyết định đi công tác tại quần đảo Trường Sa hơn 1 năm. Ngày về, con gái đã được hơn 6 tháng tuổi. Thử thách lớn nhất mà anh Hóa phải vượt qua là những ngày nhớ thương vợ con đến quay quắt, chỉ biết gọi video về hỏi thăm và nhìn mặt gia đình. Về phía chị Ve, những lúc khó khăn như khi con ốm, chị chỉ ước có chồng ở bên cạnh chăm sóc đỡ đần nhưng không được.

Nghĩ đến cảnh chồng làm quân y nhưng lúc vợ sinh hay khi con ốm lại không thể tự tay chăm sóc, người trong cuộc không khỏi chạnh lòng. Để bù đắp cho vợ con, những ngày cuối tuần hay khi không có lịch trực, anh Hóa lại đi xe hơn 200km để về giúp vợ chăm chút ruộng vườn, cùng con cái ôn lại bài vở, dạy con gấp chăn, phụ mẹ việc nhà.

Gia đình anh Hoàng Ngọc Hóa và chị Nông Thị Ve

Chia sẻ về cuộc sống xa chồng, chị Ve cho biết mình thông cảm với công việc của chồng: “Mình và gia đình hai bên hiểu đặc thù công việc của anh phải đi xa, cũng không có yêu cầu anh phải chuyển về gần. Sau này mình có ý định sẽ chuyển về quê chồng, cũng ở Bắc Kạn nhưng khác huyện”.

Nói về bí quyết vượt qua rào cản khoảng cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Ve mộc mạc chia sẻ: “Quan trọng nhất là tin tưởng và tôn trọng nhau. Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một gia đình hạnh phúc là chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Theo mình, một gia đình hạnh phúc là cả vợ chồng con cái luôn quan tâm, chia sẻ với nhau về mọi mặt trong cuộc sống như công việc nhà, công tác xã hội”. Đây cũng là triết lý đơn giản để vượt qua khó khăn, nối liền khoảng cách và giữ gia đình 3 người luôn hạnh phúc.

Vắng trụ cột giữa thời khắc “sóng gió”

Đàn ông vẫn thường được xem là “trụ cột”, gánh vác cả tài chính lẫn những chuyện lớn trong nhà. Thế nhưng với gia đình anh Nguyễn Xuân Đang và chị Lê Thị Hạnh (Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), không ít lần tổ ấm vắng bóng người đàn ông trong những phút ngặt nghèo.

Anh Nguyễn Xuân Đang công tác tại Phòng kỹ thuật (Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 3). Thời điểm mới cưới, anh công tác tại Đà Nẵng trong khi vợ con sống ở quê Thanh Hóa. Ngày vợ sinh bé đầu, anh không thể có mặt ở nhà để đồng hành cùng vợ “vượt cạn”. Mãi đến khi con đầy tháng, anh Đang mới xin phép thủ trưởng được vài ngày nghỉ về thăm nhà.

Khó khăn nhất là thời điểm năm 2015, trong lúc anh đang công tác tại Trường Sa thì con trai 4 tuổi mắc bệnh tim cần mổ gấp. Ông bà nội và ông ngoại mất nhưng cũng vắng bóng người đàn ông trong nhà lo toan. Chị Hạnh phải nỗ lực hết sức để vượt qua khó khăn. Động lực lớn nhất của chị là những cuộc gọi hỏi thăm thường xuyên của chồng từ đảo xa. Các anh em, họ hàng cảm thông tình cảnh khó khăn của hai vợ chồng nên cũng hỗ trợ chị Hạnh hết mình, cả trong lúc sinh nở lẫn lo liệu việc gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Đang và chị Lê Thị Hạnh

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, chị Hạnh cho biết: “Mình cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu là thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Ngay từ đầu khi xác định lấy anh, mình cũng xác định là có thể thiệt thòi khi chồng công tác xa gia đình. Mỗi nhà mỗi cảnh, yêu thương và thông cảm được cho nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua được”.

Động lực để gia đình trẻ Nguyễn Xuân Đang và Lê Thị Hạnh vượt qua khó khăn chính là những đứa con thân yêu. Anh chị cho biết: “Một gia đình hạnh phúc là nơi vợ chồng thương yêu nhau và những đứa trẻ có đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ”.

Lan tỏa thông điệp hạnh phúc tích cực

Câu chuyện vượt khó để giữ gìn hạnh phúc của các gia đình nói trên cũng chính là tinh thần mà Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) muốn lan tỏa đến các gia đình trẻ Việt hiện nay thông qua buổi lễ tuyên dương diễn ra ngày 1.11.

Đại diện PNJ nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ. PNJ hy vọng sẽ truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ và góp phần rất lớn tạo cú hích để các gia đình trẻ tiếp tục nỗ lực, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp giá trị cho cộng đồng”.

Cùng với những câu chuyện tích cực, PNJ còn sáng tạo cầu nối yêu thương giúp các gia đình trẻ hạnh phúc thông qua các sản phẩm của họ. Sản phẩm PNJ gắn liền với những dịp trọng đại của đời người: cưới, hỏi, mừng thọ hoặc những ngày lễ ý nghĩa như 14.2, 8.3, 20.10…

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.