Sự thật về dàn xe sang, mạ vàng của Phúc XO

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/04/2019 14:00 GMT+7

Ngày 12.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 'siêu xe' của Phúc XO, tức Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, ngụ TP.HCM).

[VIDEO] Bóc trần sự thật bẽ bàng về "đại gia online" Phúc XO: Vàng giả và xe ma
5 "siêu xe" biển số "cực khủng" của Phúc XO có biển số 59G1 - 777.77, 59M1 - 666.66, 59T1 - 999.99. Ngoài ra còn có 2 siêu xe là mô tô chưa có biển số.
[VIDEO] Chính thức bắt “đại gia” đeo vàng giả Phúc XO và 13 đồng phạm
Điều đáng chú ý, trong 5 “siêu xe" của Phúc XO, có 2 "siêu xe" được mạ vàng. Tuy nhiên, theo lời khai của Phúc XO, thì đây là vàng giả, có xe Phúc nhờ người sử dụng decal để dán vào xe.
 
Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người là vàng giả, ngoại trừ nhẫn. Thậm chí, chiếc mũ "vàng" có chữ XO mà Phúc từng đăng lên mạng xã hội có giá... 1,8 tỉ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là... vàng giả.
Cũng theo lời khai của Phúc XO, mục đích Phúc tạo bề ngoài là người đeo nhiều "vàng", đeo nhiều "trang sức vàng" khủng muốn đánh bóng tên tuổi, được nhiều người chú ý để thuận lợi cho việc kinh doanh và để câu like, kiếm tiền.
Ngoài Phúc XO, công an còn tạm giữ em trai Phúc XO là Trần Ngọc Tài về cùng hành vi tổ chức sử dụng ma tuý tại karaoke XO (đường Trường Chinh, Q.12, TP.HCM).
Ba "siêu xe" có biển số ngũ quý của Phúc XO gồm 59G1 - 777.77, 59M1 - 666.66, 59T1 - 999.99 Ảnh: C.T.V
Siêu xe biển số ngũ quý 59T1 - 999.99 Ảnh: C.T.V
Siêu xe biển số ngũ quý 59G1 - 777.77 Ảnh: C.T.V
Siêu xe biển số ngũ quý 59N1 - 666.66 Ảnh: C.T.V
Cận cảnh 1 siêu xe của Phúc XO Ảnh: C.T.V
Phúc XO nhờ người sử dụng decal để dán vào xe và "nổ" là xe mạ vàng Ảnh: C.T.V
Trong 5 “siêu xe" của Phúc XO thì có 2 xe được mạ vàng. Tuy nhiên, theo lời khai của Phúc XO thì đây là vàng giả Ảnh: C.T.V
Trước đó, đêm 9.4 và rạng sáng 10.4, PC02 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM, bất ngờ ập vào khám xét 15 phòng đang hoạt động tại tụ điểm karaoke XO (đường Trường Chinh, Q.12, TP.HCM) do Phúc XO làm chủ. Tại 6 phòng, công an phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy; thu giữ một lượng lớn ma túy ở các phòng này. Ngoài ra, tại đây còn chứa rượu ngoại nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Sau khi phát hiện có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO, công an đưa hơn 100 người có mặt trong quán, gồm khách, nhân viên, trong đó có Phúc XO, về trụ sở Công an Q.12 và PC02 để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an xác định 80 người dương tính với ma túy, trong đó 30 người là nhân viên của karaoke XO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.