Sư tử của người Trung Quốc bất ngờ chạy rông trên đường phố Phnom Penh

Khánh An
Khánh An
17/08/2021 16:26 GMT+7

Con sư tử của chủ nuôi người Trung Quốc bị sổng và chạy rong trên đường ở Phnom Penh, sau khi từng bị chính quyền tịch thu nhưng đã trả lại.

Tờ Khmer Times ngày 17.8 đưa tin con sư tử của một người Trung Quốc ở Phnom Penh (Campuchia) từng bị chính quyền tịch thu rồi trả lại vào tháng 7 đã chạy rong trên đường.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy con sư tử đực tên Dark Mind đi lại trên đường số 306 gần biệt thự của chủ là ông Trạch Tân Cương vào khoảng 6 giờ 30 ngày 16.8.
“Đây là lấy do bạn không nên nuôi sư tử như thú cưng giữa thành phố, giờ đây nó đang khám phá đường phố Phnom Penh”, người đăng ảnh viết. Sau đó vào cùng ngày, con sư tử đã được ông Trạch bắt lại và dắt về nhà tại biệt thự BKK1.
Ông Trạch cho biết một nhân viên bị cho nghỉ việc vì gian dối đã thông đồng với các nhân viên đang làm cho ông và lén thả con sư tử ra để tống tiền ông.
Khoảng 3 giờ sau khi con sử tử được thả ra, nhân viên đã nghỉ việc đã gọi và nhắn tin, giải thích về việc đã thả con sư tử ra vì ông Thạch không cho nó ăn uống đầy đủ.

Thủ tướng Hun Sen trả lại sư tử cho chủ nuôi Trung Quốc

Theo ông Thạch, cựu nhân viên trên từng làm thông dịch viên cho ông và còn mượn 4.000 USD để làm đám cưới, dự kiến vào ngày 19.8. Sau đó đã làm mất tiền và muốn mượn thêm 4.000 USD và còn dọa sẽ không trả nếu ông không cho mượn thêm.
Do đó, ông cho nhân viên này nghỉ việc, nhưng không nghĩ là mọi chuyện xảy ra như thế vì có nhiều nhân viên ở biệt thự. “Những nhân viên nói họ quên đóng cổng ra sân khi đổ rác nên con sư tử chạy thoát. Nhưng điều này không giải thích được chuyện tấm ảnh chụp ngay sau khi con sư tử thoát ra và hành động tống tiền”, theo ông Thạch.

Con sư tử được chủ nuôi người Trung Quốc bắt lại

Ảnh chụp màn hình Khmer Times

Vào ngày 27.6, giới chức Campuchia thu giữ con sư tử trên, sau khi nó xuất hiện trong các đoạn video trên TikTok.
Khi đó, phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Pheaktra nhấn mạnh mọi người không có quyền nuôi thú hoang dã quý hiếm làm thú cưng và con sư tử do ông Trạch nuôi đã được đưa đến Trung tâm giải cứu động vật hoang dã Phnom Tamao ở ngoại ô Phnom Penh, theo AFP.
Tuy nhiên, con sư tử được trả lại cho chủ sau khi Thủ tướng Hun Sen cho hay ông đã bàn với Bộ Nông nghiệp và đồng ý cho phép ông Trạch nhận lại với điều kiện phải xây hàng rào hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho những người trong nhà và xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.