Sửa nhà cạnh đường điện, 2 người tử vong

04/01/2016 09:00 GMT+7

Cơ quan chức năng ở TP.Hải Phòng chiều 3.1 đã bàn giao thi thể 2 người thiệt mạng vì điện giật ở xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng ở TP.Hải Phòng chiều 3.1 đã bàn giao thi thể 2 người thiệt mạng vì điện giật ở xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy cho gia đình mai táng.

Đó là anh Vũ Tiến Hảnh (thợ sơn, 32 tuổi) và ông Nguyễn Khắc Vượng (45 tuổi, ở thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy). Tai nạn xảy ra lúc gần 12 giờ ngày 3.1, khi anh Hảnh được ông Vượng thuê sơn mặt tiền ngôi nhà hai tầng. Trong lúc đang sơn ở tầng hai, anh Hảnh chạm chiếc thang nhôm vào đường điện 35 kV chạy qua trước nhà và bị điện giật.
Ông Vượng vào cứu cũng bị điện giật bất tỉnh, con gái ông Vượng là Nguyễn Thị Dung (18 tuổi) cứu bố cũng bị điện giật. Anh Hảnh, ông Vượng bị thiệt mạng sau đó, chị Dung bị thương trong tình trạng nguy kịch. Trong ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra việc chấp hành an toàn hành lang lưới điện và an toàn lao động của các bên liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.