Suất dự World Cup trẻ liệu có tới tay Việt Nam?

06/08/2020 19:30 GMT+7

Việc LĐBĐ Đông Nam Á đề nghị FIFA trao 1 suất dự World Cup trẻ (U.20 và U.17) cho bóng đá Đông Nam Á đã mở ra cơ hội được góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho lứa trẻ khu vực

Chưa biết FIFA có đồng ý với đề nghị này hay không, nhưng kể cả khi được cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới phê chuẩn thì liệu suất dự World Cup trẻ có tới tay bóng đá Việt Nam.
Lần giở lại lịch sử, bóng đá Việt Nam từ trước tới nay mới chỉ duy nhất 1 lần được góp mặt tại World Cup trẻ. Đó là lứa cầu thủ gồm những cái tên xuất sắc như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Tiến Dũng từng vào đến bán kết giải U.19 châu Á 2016, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên kể từ đó trở đi, bóng đá trẻ Việt Nam có dấu hiệu thụt lùi không chỉ ở châu lục (không vượt qua được vòng bảng tại các vòng chung kết U.16 và U.19 châu Á 2018) mà cả ở khu vực Đông Nam Á. Trong 3 năm trở lại đây, ngoại trừ tấm HCV mà U.16 Việt Nam giành được tại giải U.16 Đông Nam Á 2017, các đội U.16, U.19 Việt Nam đều không giành được bất cứ tấm huy chương nào tại các giải đấu khu vực.
Năm 2018, U.16 Việt Nam xếp thứ 3 ở bảng A và không lọt được vào bán kết. Còn năm 2019, U.16 Việt Nam chỉ đứng thứ 4 chung cuộc sau khi để thua U.16 Indonesia với tỷ số 2-3 ở loạt đấu súng trong trận tranh Huy chương Đồng.

U 16 Việt Nam mất vé dự Vòng chung kết U.16 châu Á 2020 do thua Úc

VFF

Còn với lứa U.19, tình hình còn tệ hơn khi các cầu thủ trẻ của chúng ta phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018 và 2019, kể cả khi chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà (năm 2019).
Nếu tình thành tích ở các giải trẻ khu vực trong 3 năm trở lại đây thì Việt Nam chúng ta (vô địch U.16 năm 2017) còn đang đứng sau Malaysia (vô địch U.19 năm 2018 và U.16 năm 2019, á quân U.19 năm 2017, 2019), Thái Lan (vô địch U.19 năm 2017, á quân U.16 năm 2017, 2018, 2019), Indonesia (vô địch U.16 năm 2018, HCĐ U.16 năm 2019, HCĐ U.19 năm 2017, 2018, 2019).

U 19 Việt Nam thua tại Vòng chung kết giải U.19 châu Á ở Indonesia năm 2018

AFC

Có thể thấy các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã và đang đầu tư rất nhiều cho việc phát triển bóng đá trẻ. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta sau lứa của Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh đã không “trình làng” được một lứa đàn em nào “khả dĩ” để có thể tiếp bước các đàn anh.
Vì thế, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để phát triển bóng đá trẻ thì kể cả khi FIFA trao 1 suất dự World Cup trẻ cho Đông Nam Á thì có lẽ suất đó cũng khó tới tay được các cầu thủ trẻ Việt Nam (mà nhiều khả năng sẽ rơi vào tay các cầu thủ trẻ của Malaysia, Thái Lan hay Indonesia).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.