Sức hút của G-Dragon

21/10/2017 16:00 GMT+7

Khi đã lỡ yêu thời trang, không thể không ấn tượng với phong cách của G-Dragon - một trong những ngôi sao châu Á được các thương hiệu lớn chọn là gương mặt đại diện.

Sức hút của G-Dragon
Người tạo ra xu hướng
Trong các show diễn của các nhà thiết kế như Chanel, Saint Laurent, Rich Owen, JUUN.J, Comme des Garcon, Kenzo… chẳng bao giờ vắng mặt anh chàng thủ lĩnh của nhóm BigBang. Vì anh chàng ca sĩ này khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi bộ trang phục mà anh khoác lên người. Bảo chứng cho điều này là vào tháng 8 vừa qua, tạp chí Vogue đã đăng tải một bài viết về G-Dragon ngay trên kênh điện tử của mình chỉ để… khen ngợi khả năng ăn mặc và ca hát của anh. Tờ tạp chí này cho rằng G-Dragon xứng đáng với biệt hiệu “King of K-pop” (ông vua của nhạc K-pop). Người Hàn Quốc gọi anh bằng những cái tên như “thủ lĩnh thời trang”, “ông hoàng thời trang”.
Để có được danh tiếng như ngày hôm nay, G-Dragon cho biết mình phải là người tạo nên xu hướng. Anh đã làm được điều đó! Đầu tiên là phong cách đeo kính râm có tròng màu, ở bất cứ nơi nào và bất cứ đâu. Kiểu đeo kính này nhanh chóng được các ngôi sao hàng đầu tại châu Á học tập theo. Tiếp đó là kiểu nón bóng chày dây khóa dài. Mặc cho những lời khen chê khác nhau, chiếc nón vẫn phủ sóng trên các sàn diễn lẫn ngoài đường phố ở khắp châu Á.
Tại Việt Nam, ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính là người chịu khó học hỏi tất cả các phong cách của thủ lĩnh nhóm nhạc BigBang nhất. Hay ca sĩ Tóc Tiên không ít lần bị bắt gặp đội chiếc nón hay đeo mắt kính mà G-Dragon đang lăng xê.
Sức hút của G-Dragon 1
Thời trang phi giới tính
Xuất hiện ở show diễn của Chanel trong tiếng hò reo của người hâm mộ tại ngày cuối cùng của Tuần lễ thời trang Paris 2017, G-Dragon một lần nữa khẳng định với mọi người rằng thời trang không phân biệt giới tính.
G-Dragon “diện” mái tóc đỏ rực, trang phục mà anh mặc nằm trong bộ sưu tập Thu 2017 dành cho nữ giới của Chanel. Đây không phải lần đầu tiên G-Dragon mặc trang phục nữ giới của thương hiệu Chanel khi đi xem show của Chanel. Anh chàng này từng mặc vest màu ghi xám của Chanel với quần skinny màu đen và đeo chuỗi vòng khi đến thưởng thức BST xuân-hè 2013 của chính thương hiệu này. Rồi anh lại mặc chiếc áo khoác dành cho nữ giới của thương hiệu Saint Laurent hay mặc chiếc áo dính ngọc trai của Balmain.
Sức hút của G-Dragon 2
Điểm nhấn của cả bộ trang phục là chiếc túi in hình vẽ graffiti về chiến dịch “Gabrielle satchel” của Chanel.
Sức hút của G-Dragon 3
Sức hút của G-Dragon 4
Không chỉ có áo quần, G-Dragon còn thích dùng phụ kiện của nữ giới mà bằng chứng là chiếc túi xách Hermes Birkin màu đỏ của anh. Thủ lĩnh của nhóm nhạc BigBang còn mê sơn móng tay. Không ngần ngại, không do dự trong cách ăn mặc chính là những điều làm nên G-Dragon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.