20 ngày sau mổ ruột thừa vẫn chưa hồi tỉnh

19/10/2015 19:45 GMT+7

(TNO) Ngày 19.10, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, xác nhận tình trạng trên của cháu Phạm Lê Hải Tiến (4 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre).

(TNO) Ngày 19.10, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, xác nhận tình trạng trên của cháu Phạm Lê Hải Tiến (4 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre).

Bác sĩ Hiệp cho biết cháu Tiến nhập viện lúc 10 giờ ngày 29.9 với triệu chứng sốt cao li bì.
Bệnh viện chẩn đoán cháu bị viêm phúc mạc ruột thừa nên 15 giờ cùng ngày đã đưa vào phẫu thuật: lấy mủ, cắt ruột thừa, cầm máu, rửa bụng, đặt ống dẫn lưu…
Tuy nhiên, cho đến nay cháu vẫn còn trong tình trạng hôn mê.
Qua hội chẩn, bệnh viện nhận định có thể do tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa kéo dài (đến 7 ngày mới nhập viện) gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy sụp đề kháng với hậu quả viêm phổi nặng sau mổ dẫn đến bệnh lý thiếu oxy làm tổn thương não.
Bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi. Hướng tới, sẽ dùng phương pháp oxy cao áp để nâng cao hiệu quả điều trị cho cháu.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.