70% trẻ nhập viện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình do gãy tay

Duy Tính
Duy Tính
19/09/2018 14:32 GMT+7

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) đã đưa vào hoạt động Khoa Nhi với 10 phòng, 60 giường bệnh, được thiết kế rất thân thiện với trẻ em.

Hôm nay (19.9), tiến sĩ - bác sĩ Phan Đức Minh Mẫn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cho biết trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 100 trẻ em đến khám chấn thương chỉnh hình.
Trong đó, 70% bệnh nhi bị chấn thương gãy tay, còn lại là các trẻ bị dị tật bẩm sinh.
Lý giải về nguyên nhân trẻ nhập viện chủ yếu gãy tay, theo bác sĩ do trẻ hay chạy nhảy, chơi đùa bị té ngã chấn thương.
Hiện Khoa Nhi của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện những kỹ thuật cao trong ngoại chỉnh hình nhi gồm các bệnh lý bẩm sinh, dị tật (trật khớp háng bẩm sinh, bàn chân khoèo, bàn chân bẹt, dị tật dính ngón, thừa ngón); liệt tùng thần kinh sau sinh do sang chấn sản khoa; vi phẫu, nối đứt chi, vẹo cột sống bẩm sinh, ngực lõm mổ đặt thanh nâng ngực.
Bệnh viện cũng thực hiện chuyển giao kỹ thuật chỉnh hình nhi cho nhiều bệnh viện ở TP và khu vực phía Nam.
Cùng ngày, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã đưa vào hoạt động Khoa Nhi với 10 phòng, 60 giường bệnh.
Theo bác sĩ Mẫn, Khoa Nhi mới được thiết kế rất thân thiện với trẻ em, đặc biệt trên vách và trần nhà được sơn vẽ những nhân vật hoạt hình dễ thương, phù hợp với tâm lý trẻ em, giúp các em thoải mái khi nằm viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.