8 cách giải độc cơ thể bằng thói quen sống hằng ngày

08/07/2016 15:30 GMT+7

Khi mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc thường xuyên bị dị ứng, đó có thể là do cơ thể tích tụ các chất độc.

Đó là chưa kể độc tố còn làm cho bạn mệt mỏi, suy giảm khả năng miễn dịch, ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây ra các vấn đề kinh nguyệt, đầy hơi, và mắt sưng...
Tuy nhiên, nếu thay đổi thói quen sống bằng 8 cách đơn giản sau đây sẽ giúp cơ thể tự nhiên thanh lọc độc tố, mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn, theo boldsky.
Tập thể dục là cách tốt nhất để loại bỏ chất độc. Đơn giản chỉ cần năng chơi thể thao hoặc các hoạt động thể chất thường xuyên để giúp cơ thể giải độc. Bạn có thể chọn bất kỳ môn thể thao nào nhưng phải thường xuyên.

Tắm vòi hoa sen mạnh vào lưng. Hãy để cho nước từ vòi phun mạnh vào lưng. Và sau đó nghỉ ngơi trên giường và ngủ.
Đánh bại căng thẳng và tận hưởng những cảm xúc tích cực của tình yêu. Đó là cách để giữ sức khỏe tốt nhất.
Uống nước thường xuyên vì nó là cách tốt nhất để tuôn ra độc tố cơ thể.

tin liên quan

Nên uống nước lạnh hay nước ấm?
Nước cung cấp cho sự sống và để làm dịu cơn khát chúng ta thường chọn một ly nước lạnh. Nhưng nước lạnh hay nước ấm tốt hơn?

Tập trung hơi thở sâu. Hơi thở sâu cho phép nhiều khí oxy vào hệ cơ quan. Điều này giúp cơ thể bạn rất nhiều trong việc loại bỏ độc tố.
Uống trà xanh, trà bồ công anh và trà ngưu bàng thường xuyên để làm sạch gan.
Uống nước chanh vào mỗi buổi sáng. Vitamin C trong nước chanh có thể dễ dàng làm sạch các độc tố.

tin liên quan

Uống nước như thế nào mới đủ và đúng?
Nhiều quan niệm cho rằng để cung cấp đủ nước cho cơ thể chỉ cần uống nhiều nước hơn. Tuy nhiên, những thói quen hằng ngày trong việc cung cấp nước cho cơ thể lại bị hiểu nhầm. 

Nhận đủ chất xơ bằng cách ăn các loại rau như củ cải, bắp cải, bông cải xanh,… để cơ thể tự nhiên loại bỏ độc tố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.