9 giờ tồn tại và 15 giây tiêu diệt

12/10/2020 04:26 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Y Kyoto (Nhật Bản) cho biết vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên da người trong khoảng 9 giờ đồng hồ.

Trong khi đó, một chủng vi rút gây bệnh cúm phổ biến như cúm A đã được thử nghiệm vẫn còn sống trong khoảng 2 giờ. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Clinical Infectious Diseases.
“Thời gian tồn tại 9 giờ của SARS-CoV-2 trên da người có thể làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh qua đường tiếp xúc so với vi rút cúm A, do đó khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Điều quan trọng là cần rửa tay đúng cách”, các chuyên gia cho hay.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước rửa tay hoặc chất khử khuẩn chất lượng có thể tiêu diệt cả SARS-CoV-2 và vi rút gây bệnh cúm A trong khoảng 15 giây. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.