Ăn nhiều phô mai ảnh hưởng chất lượng tinh trùng

27/10/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy nam giới ăn hơn ba miếng phô mai mỗi ngày có chất lượng tinh trùng kém hơn những người ăn ít loại thực phẩm này.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy nam giới ăn hơn ba miếng phô mai mỗi ngày có chất lượng tinh trùng kém hơn những người ăn ít loại thực phẩm này, theo ANI.

Các nhà khoa học tại Trường Y thuộc Đại học Havard (Mỹ) đã tiến hành khảo sát trên 189 nam giới tuổi từ 19 - 25, có trọng lượng cân đối và tập thể dục ít nhất nửa giờ mỗi tuần.

 
Hoócmon nữ có trong sữa bò có thể ảnh hưởng chất lượng tinh trùng - Ảnh: Shutterstock

Theo đó, các nhà khoa học nhận thấy những người thường ăn ba miếng phô mai (một miếng tương đương 28 g) mỗi ngày có chất lượng tinh trùng "tệ" hơn những người khác.

Giáo sư Myriam Afeiche, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích rằng hoócmon giới tính nữ trong sữa bò đã làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. 

Ngọc Lam

>> “Tăng chất lượng tinh trùng và khả năng thụ thai”
>> Trái cây, ngũ cốc tốt cho chất lượng tinh trùng
>> Dinh dưỡng tốt, tinh trùng khỏe
>> Béo phì làm giảm lượng tinh trùng
>> Ăn uống khi tinh trùng bất thường 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.