Anh tử vong, em trai nguy kịch vì nghi ngộ độc thực phẩm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/11/2018 05:04 GMT+7

Ngày 11.11, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 1 bé trai tử vong, 1 cháu khác trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 10.11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân là anh em ruột, gồm: Trần Tuấn Khanh (12 tuổi) và Trần Tuấn Hưng (8 tuổi), trú tại tổ 3, khu 1, P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật, đồng tử giãn.
Tuy đã được các bác sĩ dùng các biện pháp cấp cứu nhưng cháu Khanh đã tử vong sau đó ít giờ, còn cháu Hưng trong tình trạng nguy kịch.
Đến chiều tối 10.11, cháu Hưng được chuyển lên điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu.
Theo gia đình nạn nhân, các cháu nhập viện sau khi ăn sáng ở một quán gần nhà. Đến buổi trưa cùng ngày thì bị đau bụng cấp, có hiện tượng nôn mửa.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu máu, dịch dạ dày gửi xét nghiệm độc chất, dự kiến đến ngày 12.11 sẽ có kết quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.