Bấm lỗ tai ‘làm đẹp’, bị biến chứng phù tai

10/04/2016 07:55 GMT+7

Cách đây 1 năm, Thắng tự bấm lỗ tai để xỏ bông tai đeo làm đẹp và không biết bị nhiễm trùng, lâu ngày chỗ bị bấm sưng lớn thành khối u sụn to.

Cách đây 1 năm, Thắng tự bấm lỗ tai để xỏ bông tai đeo làm đẹp và không biết bị nhiễm trùng, lâu ngày chỗ bị bấm sưng lớn thành khối u sụn to.

Ngày 9.4, bác sĩ Phùng Hùng Cường, Phó trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt tỉnh An Giang) cho biết bệnh viện đã phẫu thuật cắt 2 khối u sụn có đường kính từ 2 - 5 cm trên 2 lỗ tai của bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng (ảnh, 17 tuổi ngụ H.Tân Hiệp, Kiên Giang).
Bệnh nhân Thắng nhập viện ngày 7.4 do 2 vành tai sưng to gây biến chứng khó chịu. Cách đây 1 năm, Thắng tự bấm lỗ tai để xỏ bông tai đeo làm đẹp và không biết bị nhiễm trùng, lâu ngày chỗ bị bấm sưng lớn thành khối u sụn to.
Theo lời bác sĩ Cường thì từ trước đến nay, Khoa Tai mũi họng nhận nhiều ca bệnh bấm lỗ tai bị nhiễm trùng nhưng Thắng là người đầu tiên bị biến chứng nặng, nếu để lâu ngày chỗ đau lây lan hết 2 lỗ tai phải cắt bỏ. Các bác sĩ đã tái tạo 2 vành tai cho Thắng và tiếp tục theo dõi điều trị ca bệnh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.