Bàn tay bé bị thang cuốn Tân Sơn Nhất kéo đứt tiến triển tốt

07/04/2017 10:15 GMT+7

Sáng 7.4, bác sĩ Mai Trọng Tường, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết bàn tay của bệnh nhi bị thang cuốn Tân Sơn Nhất kéo đứt đã được phẫu thuật và có chiều hướng tiến triển tốt.

Lúc 17 giờ ngày 6.4, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhi Võ Ngọc Thiên Phúc (2 tuổi) trong tình trạng dập nát cổ tay phải do thang cuốn tại Sân bay Tân Sơn Nhất kéo.
Một giờ sau, bệnh nhi được đưa vào phòng mổ để cứu cánh tay.
Bác sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng Khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết bệnh nhi bị dập nát cổ bàn tay phải, dập mô mềm bàn tay, gãy xương bàn 3, 4, 5; đứt gân duỗi 4, 5; dập đứt cung động mạch gan tay nông, dập cung động mạch gan tay sâu...
Các bác sĩ đã cắt lọc vết thương, kết hợp xương bàn 3, 4, 5; thám sát mạch máu, bóc động mạch, cầm máu và nẹp bột.
Đến sáng nay 7.4, bàn tay của bệnh nhi có chiều hướng tiến triển tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.