Bé gái 5 tuổi nhập viện sau khi bị sâu bướm mặt mèo cắn

19/10/2018 15:08 GMT+7

Bé gái 5 tuổi (ở Texas, Mỹ) vừa mới nhập viện sau khi bị một loại sâu bướm độc nhất ở Mỹ cắn trong khi đang chơi ở nơi có nhiều cây, bao gồm cây sồi.

Sâu bướm này có tên gọi là sâu bướm mặt mèo - được mệnh danh là “sát thủ” sâu độc nhất ở Mỹ.
Loài sâu này có vẻ ngoài vô cùng dễ thương và lông mềm mại. Chúng ta không nên chạm vào chúng vì bộ lông mềm mại đó che giấu những lông gai và ngòi rất nhỏ nhưng sắc nhọn đâm vào da của bạn, theo National Geographic.
Nhà côn trùng học, Don Hall, của Đại học Florida (Mỹ), cho biết ngòi của loài sâu này rất độc.
Sau khi bị đốt, nạn nhân lập tức cảm thấy đau khủng khiếp và thậm chí có thể làm xương của nạn nhân cảm thấy đau nhức.
Mẹ của bé Adrie nói với NBC 5 cô chưa bao giờ nghe nói về loài sâu bướm mặt mèo này.
Theo nhà côn trùng học, Michael Merchant, của Đại học Texas A&M (Mỹ), loài côn trùng trên thường có nhiều ở trên cây sồi hoặc bụi hồng. Chúng thường không có khi thời tiết mát mẻ.
Để điều trị vết đốt hoặc bỏng do sâu bướm gây ra, nạn nhân nên dùng xà bông và nước để rửa khu vực bị thương và sử dụng máy sấy tóc để hong khô. Sau đó, nạn nhân nên đến bệnh viện gần nhất để xử lý nếu da bị sưng tấy hay có những triệu chứng như đau nhiều, ngứa, nôn ói, và sốt, theo The Sun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.