Bệnh nhân đái tháo đường tăng 211% trong 10 năm

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/05/2019 12:07 GMT+7

Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam cho biết hiện tỷ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 5,7%.

Ngày 10.5, tại hội nghị khoa học về nội tiết và đái tháo đường toàn quốc diễn ra ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam cho biết hiện tỷ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 5,7%.
So với số liệu thống kê giữa năm 2002 và năm 2012, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam tăng tới 211%.
Hội nghị quy tụ hơn 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ các bệnh viện trên toàn quốc, với 190 công trình, báo cáo khoa học về bệnh lý nội tiết, đái tháo đường được công bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.