Bệnh nhi 12 tuổi ở TP.HCM tử vong do bạch hầu

Duy Tính
Duy Tính
15/09/2020 05:04 GMT+7

Nam bệnh nhi A.N (12 tuổi, ngụ Kon Tum) vừa tử vong ngay sau khi chuyển viện đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM do mắc bạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim nặng.

Ngày 14.9, bác sĩ Phan Tứ Quí, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc trẻ em, Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết nam bệnh nhi (BN) A.N (12 tuổi, ngụ Kon Tum) vừa tử vong ngay sau khi chuyển viện đến do mắc bạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim nặng.
Theo bác sĩ Quí, rạng sáng 13.9, BN được chuyển từ Kon Tum đến BV Bệnh nhiệt đới vào ngày thứ 7 của bệnh. BN nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt, lừ đừ, huyết áp thấp; suy tim, rối loạn nhịp, men tim tăng cao. Với tình trạng bệnh nặng, BN được xem xét sử dụng ECMO (kỹ thuật ô xy hóa máu màng ngoài cơ thể - PV) để có thể cứu mạng sống. Tuy nhiên, do tình trạng tổn thương tim nặng, BN đã không qua khỏi sau 10 giờ nhập viện.
Hiện BV Bệnh nhiệt đới cũng đang điều trị cho 2 ca mắc bạch hầu khác là một nam BN (6 tuổi, ngụ Kon Tum) nhập viện 2 tháng trước và nữ bệnh nhân 17 tuổi (ngụ Lâm Đồng), nhập viện cách đây 1 tuần.

Bệnh bạch hầu là gì và nguy hiểm như thế nào?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.