Bệnh nhi mổ u não phải chờ 3 tuần vì quá tải

31/07/2017 08:20 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên , bác sĩ CKII Đặng Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết khoa ngoại thần kinh có 33 giường nhưng hiện nay số trẻ nằm trong khoa lên đến 55 bé, nhiều bé phải nằm ngoài hành lang.

Đặc biệt, nhiều bé bị u não phải nằm chờ mổ đến 3 tuần, trừ trường hợp trẻ cấp cứu, bệnh diễn tiến nặng cần mổ ngay. Theo bác sĩ Vinh, mổ u não đòi hỏi có phương tiện, kính vi phẫu, gây mê - hồi sức... tốt, nhưng bệnh viện chỉ có một kính vi phẫu nên mỗi ngày chỉ mổ được một ca.
Nguyên nhân trẻ nhập viện mổ u não nhiều do bệnh nhi ở các tỉnh chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2.
Hiện khoa đang xin thêm một phòng mổ để mổ các bệnh ngoại thần kinh khác, còn một phòng chuyên mổ u não.

tin liên quan

Lấy khối u não 'khủng' ra khỏi đầu bệnh nhân nữ
Ngày 8.3, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết nơi này vừa phẫu thuật lấy trọn khối u não với đường kính to gần bằng quả banh tennis cho bệnh nhân T.Đ (53 tuổi, Tiền Giang).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.