Béo phì gây thiệt hại 166 tỉ USD/năm cho châu Á

Ngọc Mai
Ngọc Mai
10/04/2018 07:40 GMT+7

Hôm qua, hội nghị của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) bàn về béo phì ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã khai mạc tại Fiji với sự tham gia của đại diện 46 nước, theo Reuters.

Các báo cáo mới đây cho thấy tỷ lệ béo phì ở khu vực đã tăng nhanh trong những năm qua, đặc biệt ở người trẻ. Vấn đề càng đáng lo ngại khi trẻ vị thành niên thừa cân là đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao mắc các bệnh như huyết áp, xơ gan hay tiểu đường thể 2 khi trưởng thành. Theo Viện Ngân hàng phát triển châu Á (ADBI), chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người thừa cân, béo phì ở khu vực là 166 tỉ USD mỗi năm.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên có lối sống lành mạnh và chính phủ các nước phải tiến hành nhiều biện pháp để khuyến khích xu hướng đó trong mọi lĩnh vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.