Bị bỏng nặng do kẻ xấu ném chai xăng vào nhà lúc gần nửa đêm

08/11/2017 15:12 GMT+7

Ngày 8.11, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân T.T.T (44 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) do BV Quận 2 chuyển lên.

Bệnh nhân ở trong tình trạng tỉnh, diện tích cơ thể bỏng lửa xăng 41% độ 2-3, 11% độ 3. Bệnh nhân bị bỏng chủ yếu cùng cổ, ngực, tay phải và 2 chân.
Các bác sĩ tiến hành hồi sức, chăm sóc vết bỏng, nâng đỡ tổng trạng và sau đó cắt lọc vết thương cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân ổn định thì sẽ tiến hành ghép da. Hiện tại vết bỏng trên cơ thể  bệnh nhân phù nề, tiết dịch, tuy nhiên bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.
Ngồi thất thần trên giường bệnh, ông T. cho biết ngày 4.11 có một thanh niên đến tiệm tạp hóa nhà ông mua thuốc lá, hộp quẹt và chai nước ngọt hết 31.000 đồng. Người này đưa tờ 50.000 đồng và được ông trả tiền thừa là 19.000 đồng.
Tuy nhiên, một lúc sau người này quay lại bảo với ông T. là mình đã đưa tờ 200.000 đồng. Ông T. bảo người này xem lại có bỏ ở đâu đó không chứ ông chỉ nhận tờ 50.000 đồng. Sau đó người thanh niên bỏ đi.
Lúc 23 giờ ngày 4.11, khi ông T. đang lui cui đóng cửa thì người thanh niên trên đựng xăng trong chai 1,5 lít quăng vào nhà bốc cháy khiến ông bị bỏng nặng. Ông được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Quận 2. Sau 3 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.