Bị nhiễm khuẩn salmonella sau khi phẫu thuật nâng ngực ở Mỹ

08/10/2018 11:12 GMT+7

Một phụ nữ Mỹ (34 tuổi) đã bị nhiễm khuẩn salmonella trong ngực phải sau khi phẫu thuật nâng ngực. Bà này buộc phải đến các bác sĩ phẫu thuật lại để cắt bỏ phần ngực nâng và thay phần khác.

Người phụ nữ (được giấu tên) này bị đau bụng và tiêu chảy trong khi bà đang đi du lịch ở Cancun (Mexico), theo Fox News. Sau đó, bà bị sốt và ớn lạnh kéo dài cho đến khi trở về Mỹ.

Mười bốn ngày sau đó, bà bị đau ở ngực phải vì ngực sưng phồng.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân phát hiện “một lượng nhỏ dịch bao quanh phần ngực đã được nâng". Họ đã kê kháng sinh cho bà uống, nhưng bà vẫn đau và ngày càng nhiều hơn.
Bà buộc phải được phẫu thuật để cắt bỏ phần ngực đã được nâng vì chỗ áp xe rất nặng, theo Fox News.
Thông qua trường hợp này, các bác sĩ nên tư vấn kỹ cho bệnh nhân nguy cơ vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu theo phần ngực nâng cho dù nguy cơ này rất thấp.
Từ năm 2000, số lượng người thực hiện phẫu thuật nâng ngực tăng 41% ở Mỹ nhưng ước tính chỉ có 1% đến 2% bị nhiễm khuẩn sau hai tháng đầu tiên phẫu thuật, theo JPRAS Open.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.