Bốc hỏa liên quan chứng ngừng thở khi ngủ

03/11/2017 07:33 GMT+7

Cứ như thể tình trạng bốc hỏa chưa đủ để gây rắc rối cho phụ nữ mãn kinh, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy các triệu chứng này có thể liên quan đến chứng ngừng thở khi ngủ và các vấn đề về tim liên quan.

Theo Hãng tin UPI, các nhà nghiên cứu thuộc Hội Mãn kinh Bắc Mỹ đã tiến hành khảo sát trên gần 1.700 phụ nữ trung niên, khoảng 25% trong số này có rủi ro vừa hoặc cao bị chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn, chẳng hạn họ thường già hơn, có mức mỡ bụng cao hơn và có huyết áp cao hơn.
So với những phụ nữ bị bốc hỏa nhẹ hoặc không bị, những người bị bốc hỏa có nguy cơ bị chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn cao hơn gấp 2 lần. Chứng ngừng thở khi ngủ khiến mọi người không có giấc ngủ ngon. Nó liên quan đến sự gia tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim, huyết áp cao, đột quỵ, trầm cảm và chết sớm.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Menopause.

tin liên quan

Rệp giường gây bệnh thiếu máu nghiêm trọng
Rệp giường không phải là loài côn trùng truyền bệnh, nhưng chúng có thể gây nên bệnh thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ Manny Alvarez của Bệnh viện Đại học Y dược Hackensack (New Jersey, Mỹ) nói với Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.