Bông cải xanh giúp cải thiện triệu chứng tự kỷ

24/10/2014 03:20 GMT+7

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy chiết xuất từ bông cải xanh, bắp cải và súp lơ có thể giúp cải thiện một số triệu chứng về rối loạn hành vi và xã hội ở những người bị tự kỷ .

Bông cải xanh - ảnh: Minh Khôi
Bông cải xanh - Ảnh: Minh Khôi 

Theo hãng tin ANI, các nhà khoa học thuộc Đại học Massachusetts và Đại học Johns Hopkins (Mỹ) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở một nhóm tình nguyện viên nam từ 13 - 27 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng.

Các tình nguyện viên được chia làm 2 nhóm: nhóm dùng hợp chất sulforaphane, chiết xuất từ các loại rau nhà họ cải kể trên và nhóm dùng giả dược.

Kết quả sau 18 tuần là các tình nguyện viên bổ sung sulforaphane cải thiện đáng kể các triệu chứng liên quan tới bệnh tự kỷ như hay cáu gắt, tình trạng hiếu động thái quá, hành động lặp đi lặp lại cũng như khả năng giao tiếp...

Mai Duyên

>> Mầm bông cải xanh và ô nhiễm không khí
>> Ngừa viêm khớp xương bằng bông cải xanh
>> Bông cải xanh giúp chống bệnh mãn tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.