Cấp cứu do lấy ráy tai ở tiệm hớt tóc

11/03/2016 07:39 GMT+7

Hôm qua, tin từ Bệnh viện Tai mũi họng (TP.HCM) cho biết ngày 9.3 bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân (ngụ TP.HCM) vào cấp cứu sau khi lấy ráy tai ở tiệm hớt tóc.

Hôm qua, tin từ Bệnh viện Tai mũi họng (TP.HCM) cho biết ngày 9.3 bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân (ngụ TP.HCM) vào cấp cứu sau khi lấy ráy tai ở tiệm hớt tóc.

Qua nội soi, bác sĩ thấy đầu móc dụng cụ ráy tai găm vào xương búa (1 trong 3 xương có chức năng dẫn truyền âm thanh, nằm phía sau màng nhĩ) của bệnh nhân. Bác sĩ phải gây mê, nội soi để tách cái móc ra khỏi xương búa, làm chỉnh hình xương này lại.
Theo bác sĩ, bình thường nếu lấy ráy tai đụng vào màng nhĩ thì sẽ rất đau, làm giật mình. Nhưng bệnh nhân này bị viêm tai xương chũm biến chứng làm thủng màng nhĩ nên người lấy ráy tai đưa sâu móc tai qua khỏi màng nhĩ mà bệnh nhân không đau. Móc tai bấu vào xương búa, người lấy cứ tưởng là ráy tai nên cố kéo ra, rất may chưa đứt xương búa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.