Che khăn voan có làm ảnh hưởng mắt của bé ?

07/09/2014 03:00 GMT+7

Thường khi chở em bé ra đường bằng xe máy, chúng tôi hay dùng chiếc khăn voan (loại lưới mỏng) để trùm mặt cho bé nhằm tránh bớt bụi nhưng vẫn để bé có thể nhìn thấy cảnh vật được. Nhưng có người nói rằng làm như thế sẽ gây ảnh hưởng mắt của bé, điều đó có đúng không, xin bác sĩ giải đáp giúp. Xin cám ơn. (nguyetminhtr@...)

Thường khi chở em bé ra đường bằng xe máy, chúng tôi hay dùng chiếc khăn voan (loại lưới mỏng) để trùm mặt cho bé nhằm tránh bớt bụi nhưng vẫn để bé có thể nhìn thấy cảnh vật được. Nhưng có người nói rằng làm như thế sẽ gây ảnh hưởng mắt của bé, điều đó có đúng không, xin bác sĩ giải đáp giúp. Xin cám ơn. (nguyetminhtr@...)

Khăn voan, khăn choàng hay bất cứ loại vải nào trùm ra ngoài mắt đều không ảnh hưởng tới mắt. Mắt chỉ bị tổn thương nếu các vật trên cọ xát trực tiếp vào phần tròng đen hoặc tròng trắng gây trầy, xước, tổn thương cho giác mạc và kết mạc, khiến mắt có thể bị viêm, nhiễm trùng.

Vải là loại vật liệu mềm, khi ra gió có thể bay sát vào mắt trẻ, các cháu còn nhỏ chưa có khả năng nói cho người lớn hoặc tự gạt ra, vì vậy khi trùm khăn voan nên cho trẻ đeo mũ có lưỡi trai hoặc vành bên trong để đảm bảo có một khoảng cách giữa khăn trùm và mắt.

Bạn cũng nên lưu ý, khăn voan có thể ngăn được bụi với kích cỡ nhất định, nếu khăn quá thưa, bụi nhỏ vẫn có thể lọt qua bay vào mắt trẻ. Đối với vật cứng lớn như mảnh đá, cành cây nhỏ, que, khăn voan không bảo vệ được mắt.

TS-BS Trần Hải Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.