Có đủ vắc-xin phòng chống dịch lở mồm long móng

13/05/2006 23:43 GMT+7

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp - PTNT) cho biết hiện đã có thêm 21 tỉnh thành trong cả nước phát hiện dịch lở mồm long móng (LMLM), nâng số lượng địa phương có dịch từ đầu năm đến nay lên 41 tỉnh thành. Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói rằng việc phòng chống dịch LMLM đòi hỏi một thời gian dài, hiện nay chỉ có thể chữa khỏi những triệu chứng chứ chưa có thuốc đặc trị để chữa khỏi bệnh được, vi-rút vẫn còn tồn tại từ 1-3 năm trên cơ thể gia súc mắc bệnh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho biết không thể tiêm phòng hết đàn gia súc cả nước vì rất tốn kém (1 liều vắc-xin giá từ 16.000-18.000 đồng). Tuy nhiên, các địa phương yêu cầu đến đâu thì Bộ sẽ cố gắng đáp ứng đến đó từ nguồn dự trữ quốc gia, Bộ cũng đang tổ chức đấu thầu mua thêm từ các nước khác để có đủ vắc-xin tiêm phòng. Trong thời gian tới, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho các địa phương cũng như nông dân bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.